Tiền đạo 35 tuổi tiếp bước Ronaldo khi thi đấu ở vị trí tiền đạo ở Barcelona, Inter Milan và AC Milan, nhưng họ chưa bao giờ trở thành đồng đội của nhau, kể cả đấu giao hữu. Khi Ibrahimovic bắt đầu sự nghiệp ở Malmo, Ronaldo đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2 lần và là chân sút chủ lực của Brazil lẫn Inter.
Trên United Review, Ibra thổ lộ: “Tôi nghĩ rằng Ronaldo là một hiện tượng, anh ấy là mẫu cầu thủ mà bất cứ động tác nào cũng khiến mọi người thét lên ‘Wow’. Ronaldo có thể làm những điều khó khăn nhất và biến thành ảo thuật gia.
Chỉ cần có bóng là anh ấy sẽ làm tất cả. Mẫu cầu thủ như vậy lúc trước không có, bây giờ cũng không. Khi còn là cầu thủ trẻ, tôi nhìn vào anh ấy và nói với bản thân phải làm được như thế. Tôi muốn trở thành người khác biệt, đơn giản là vậy thôi.”
Ronaldo giải nghệ vào năm 2011 sau khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 lần (1996, 1997 và 2002). Anh ghi được 15 bàn thắng qua 3 kỳ World Cup, trong đó có cú đúp đáng nhớ vào lưới Đức giúp Brazil thắng 2-0 trong trận chung kết World Cup 2002.
Video màn trình diễn đỉnh cao của Ronaldo trong quá khứ