Như tin đã đưa, phái đoàn võ thuật Việt Nam gồm các thành viên BTC Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2024 và đoàn võ sĩ võ Cổ truyền Việt Nam do ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đã tham dự chính thức Cuộc họp quan trọng của Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) vào ngày 10/10/2024 tại trụ sở Trung tâm phát triển Võ thuật quốc tế của UNESCO TP. Chungju, Hàn Quốc.

Việt Nam tiếp tục được Hội đồng WoMAU bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nhiệm kỳ thứ 3

Thêm một tin vui khá thú vị cho võ thuật Việt Nam khi TS Võ Danh Hải – đại diện cho làng võ Việt Nam được các quốc gia thành viên WoMAU đề cử vào chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới (World Martial Arts Union – WoMAU) cùng với 8 thành viên chính thức khác.

Chủ tịch WoMAU đại sứ Chung Wha-tae trao quyết định và tặng hoa cho 4 tân Phó chủ tịch.

Với số phiếu cao nhất, ông Hải đã cùng với 3 đại diện đến từ Hoa Kỳ, Philippines và  Indonesia trở thành Phó Chủ tịch tổ chức võ thuật quốc tế này. 5 đại diện được đề cử để bầu cho chức vụ lần này đến từ Hiệp hội võ thuật Hàn Quốc, Hiệp hội Taekkyeon Hàn Quốc, Hiệp hội Kempo Bungari, Liên đoàn Vật Ghana, Tổ chức phát triển Võ thuật Iran.

Tổng thư ký WoMAU Ahn Joung-whan tặng hoa chúc mừng TS Võ Danh Hải.

TS Võ Danh Hải từng là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới nhiệm kỳ 2008-2016 và là đai diện Việt Nam được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch WoMAU lần thứ 3.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM được các quốc gia đánh giá cao

Nằm trong chương trình hợp tác quảng bá võ thuật Việt Nam, tại cuộc họp Đại hội đồng WoMAU, Ông Nguyễn Nam Nhân – Trưởng đoàn Võ thuật TP.HCM – khách mời đặc biệt của Đại hội đồng đã đã chính thức Chủ tịch Chung Wha-tae giới thiệu lên trình bày trước Đại hội đồng về Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2024.

Ông Nguyễn Nam Nhân – Giới thiệu về Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2024 tại cuộc họp Hội đồng WoMAU ngày 10/10/2024.

Tất cả các tổ chức thành viên, đặc biệt là các quốc gia đã từng tham gia Liên hoan tại TP.HCM năm 2016 đều tán thưởng và đánh giá cao những nỗ lực quảng bá võ thuật quốc tế nói chung của TP.HCM, Việt Nam trong suốt thời gian qua. Theo đó, lãnh đạo WoMAU và một số quốc gia thành viên cũng thống nhất sẽ cử đoàn tham gia sự kiện hấp dẫn này.

Được khởi xướng và tổ chức từ năm 2016, Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM được sự bảo trợ của WoMAU trong công tác chuyên môn và thường xuyên cử chuyên gia tham gia, hỗ trợ ở nhiều mặt. Từ năm 2022,2023 Liên hoan này tiếp tục được duy trì tổ chức định kỳ là hoạt động có ý nghĩa và được TP.HCM đưa vào các hoạt động thường xuyên của Thành phố.

Đoàn cán bộ sở VH-TT chụp ảnh lưu niệm tham gia cuộc họp

Là một chuỗi sự kiện hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/12/2024 sẽ là một sự kiện có ý nghĩa và hấp dẫn giới trẻ với nhiều hoạt động biểu diễn tại Nhà hát TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi, triển lãm ảnh võ thuật, Hội thảo khoa học tại một số trường Đại học…

Cùng ngày, Đoàn Thể thao TP.HCM cũng có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm UNESCO về phát triển võ thuật quốc tế dành cho giới trẻ (ICM). Tại đây Tổng thư ký ICM Kim Gyujig đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển võ thuật cho giới trẻ tại Hàn Quốc cũng như dự án quốc tế mới đây tại Uzbekistant, Việt Nam và mong muốn phối hợp với TP.HCM để hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc phát triển võ thuật cho giới trẻ châu lục và thế giới.

Cuộc họp với lãnh đạo ICM

Ông Nguyễn Nam Nhân cũng khẳng định sự cam kết trong việc hợp tác, trao đổi đoàn võ thuật giữa TP.HCM và ICM. Với truyền thống yêu thích võ thuật của giới trẻ TP.HCM và phong trào võ thuật rộng khắp trên địa bàn, đặc biệt là trong hệ thống trường học, ông Nhân rất đề nghị phía ICM tiếp tục có những dự án mang tính quốc tế tại Việt Nam và TP.HCM.

Được biết ICM là tổ chức phát triển võ thuật quốc tế tập trung quảng bá cho giới trẻ trên toàn cầu được thành lập năm 2016 dưới dự bảo trợ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Theo TTK ICM Kim Gyujig, hiện nay Hàn Quốc có 2 Trung tâm ICM, một cho Chính phủ điều hành và một được đặt tại TP. Chungju bên cạnh Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU). Tổ chức này thực hiện các dự án quảng bá, phát triển võ thuật đến giới trẻ với tiêu chí “Góp phần vào sự thịnh vượng và gắn kết nhân loại thông qua võ thuật”. ICM xậy dựng với 4 mục tiêu: Củng cố hoà bình liên văn hoá thông qua hợp tác quốc tế, Phát triển năng lực của thanh thiếu niên và phụ nữ thông qua võ thuật, Thúc đẩy nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về võ thuật, Thu thập dữ liệu, tài liệu và phát triển trung tâm tài liệu về võ thuật quốc tế.

Đội tuyển Võ Cổ truyền TP.HCM tham dự IMAC. (International Martila Arts Contest 2024)

Là người tham gia các hoạt động của WoMAU từ năm đầu phát triển, cố võ sư Lê Kim Hoà đại diện cho Võ Cổ truyền TP.HCM và Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Võ thuật Thế giới từ năm 2012 và có nhiều đóng góp cho sự phát triển võ thuật Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt là ý tưởng và thực hiện dự án Liên hoan “Võ Việt đất phương Nam” thực hiện khá thành công và lãnh đạo WoMAU có nhiều lần tham dự và đánh giá rất cao. Tại cuộc họp Đại hội đồng lần này, sau lời phát biểu chia buồn của Chủ tịch WoMAU – đại sứ Chung Wha-tae, các thành viên WoMAU và đại diện các quốc gia cùng với gần 20 võ sư, võ sĩ Võ Cổ truyền TP.HCM đã dành một phút mặc niệm đến vị võ sư đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển võ thuật Việt Nam và quốc tế này.

Theo đó, Võ sư Hà Thị Yến Oanh – người thay thế vị trí của cố VS Lê Kim Hoà ở cương vị Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền TP.HCM sẽ đại diện cho tổ chức này tham dự các hoạt động chính thức của WoMAU trong tương lai.

Bài, ảnh: Mỹ Hạnh (từ Chungju, Hàn Quốc)