2024-09-12 22:57:53
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9sZV9xdW9jX3F1YW4vMjAyNC85LzEyL2N1dS1kYWktc3UtaW5kb25lc2lhLWtoby1jaGl1LWtoaS1kb2ktbmhhLW5oYXAtdGljaC10cmFuLWxhbi0xNzI2MTU2NjYzOTk2LmpwZw==.webp
Array

Cựu Đại sứ Indonesia khó chịu khi đội nhà nhập tịch tràn lan

Indonesia đang thăng tiến chóng mặt thời gian qua. Mới nhất, thầy trò HLV Shin Tae-yong khiến cả châu Á chú ý với 2 điểm giành được từ các ông lớn Ả Rập Saudi và Australia ở bảng C vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đóng góp vào thành tích trên, không thể không kể đến những ngôi sao nhập tịch như thủ thành Maarten Paes, người từng thi đấu cho U21 Hà Lan.

Nhiều cầu thủ nhập tịch đang cống hiến cho đội tuyển Indonesia.

Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với chính sách nhập tịch tràn lan của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Mới đây Cựu Đại sứ Indonesia tại Ba Lan, ông Peter F. Gontha chia sẻ trên Instagram cá nhân xung quanh vấn đề này như sau:

Tôi thực sự rất khó chịu. Tôi sẽ đăng một trạng thái khiến những người theo dõi tôi tức giận, nhưng tôi không sao chấp nhận điều này vì tôi muốn duy trì phẩm giá của quốc gia mình,” vị cựu Đại sứ sinh năm 1948 viết.

Ông Peter F. Gontha đã liệt kê nhưng vấn đề sau khiến bản thân không hài lòng:

1. Bạn đó có yêu thích PSSI hay không? – Ông tự trả lời: Tôi yêu.

2. Bạn có yêu nước không? – Tôi yêu.

3. Bạn có thấy xấu hổ khi thấy 9 cầu thủ của PSSI đều là người nước ngoài nhập tịch không? – Tôi xấu hổ.

4. Chúng ta có phải là một quốc gia vĩ đại không? – Tôi nghĩ vậy.

5. Bạn có biết việc nhập tịch của họ chỉ là tạm thời, vì họ có hai hộ chiếu, khi thi đấu xong ở Indonesia họ sẽ vứt bỏ quốc tịch Indonesia? – Tôi biết.

6. Họ có muốn vứt bỏ các phúc lợi xã hội ở đất nước mình không? – Tôi không nghĩ vậy.

7. Bạn có nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu phát triển các cầu thủ của chúng ta từ trẻ (Tiểu học đến Người lớn)? – Tôi nghĩ vậy.

8. Thua danh dự chẳng phải tốt hơn là thắng hay hòa mà hạ thấp phẩm giá dân tộc sao? – Tôi xấu hổ quá.

Bài đăng của Peter F. Gontha đã gây ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Indonesia.

Indonesia đang gây tiếng vang ở vòng loại World Cup 2026.

Cũng liên quan đến vấn đề cầu thủ nhập tịch. Mới đây các chuyên gia bóng đá Indonesia khẳng định để cạnh tranh một suất đến VCK World Cup 2026, HLV Shin Tae-yong vẫn cần thêm những sự bổ sung mới.

“Chúng ta đều biết điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Indonesia. PSSI và Shin Tae-yong chắc chắn hiểu rõ hơn chúng ta. Vì vậy, việc chúng ta cần thêm cầu thủ mới nhập tịch là điều đương nhiên,” Tờ Bola dẫn lời chuyên gia Gusnul Yakin.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Tủ lạnh có mùi hôi: Làm theo cách này, thơm ngay lập tức

Không phải người dùng nào cũng biết cách xử lý hiệu quả, an toàn với trường hợp tủ lạnh gặp mùi hôi dài ngày.Khử...

Bật đèn hay tắt đèn khi đi ngủ thì sống thọ hơn: Nghiên cứu khiến nhiều người phải đổi thói quen ngay lập tức

Phần lớn mọi người thường tắt đèn trước khi đi ngủ, tuy nhiên vẫn có không ít người duy trì thói quen bật đèn...

Dòng họ nhiều vua nhất Việt Nam, đến nay vẫn chiếm hơn 8% dân số nước ta

Dòng họ này có đến 390 năm trị vì trong lịch sử phong kiến Việt Nam.Ở Việt Nam, dòng họ lập ra hai triều...

Thói quen ngủ giúp vua Càn Long sống thọ 89 tuổi: 2 phương pháp 0 đồng, làm theo mỗi ngày cực có lợi

Nhiều nhà nghiên cứu đã khám phá ra những bí quyết giúp Hoàng đế Càn Long có sức khỏe dồi dào và trường thọ.Lịch...

Hà Lê, Kiên Ứng hồi sinh, thành lập 2 Nhà mới để đối đầu ở Công diễn 5

Trong tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi Hà Lê, Kiên Ứng hồi sinh và màn đấu trí trong việc thành lập Nhà và đấu giá bài hát.