2024-08-20 06:35:08
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5faHV1X2RhbmgvMjAyNC84LzE5L2R0LXZpZXQtbmFtLWNvLXRoZW0tY2F1LXRodS1uaGFwLXRpY2gtZGEtYWZmLWN1cC0xNzI0MDc0Nzg4ODAwLmpwZw==.webp
Array

ĐT Việt Nam có thêm cầu thủ nhập tịch đá AFF Cup?

Mới đây, nhiều nguồn tin cho hay, được sự hỗ trợ của CLB Nam Định, tiền đạo Rafaelson đã hoàn tất các thủ tục về hồ sơ để xin cấp quốc tịch Việt Nam trong thời gian tới. Vua phá lưới V.League 2023/2024 với 31 bàn thắng là chân sút chất lượng, hiếm có ở giải VĐQG tại đất nước hình chữ S trong vài năm trở lại đây. Anh cũng rất mong muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam. Việc nhân tố sinh năm 1997 đang nỗ lực trở thành nội binh khiến NHM đặt kỳ vọng và việc sát thủ này có thể tham dự AFF Cup 2024 trong thành phần của HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh Rafaelson, một nhân tố khác là Jason Quang Vinh Pendant cũng rất khao khát nhập quốc tịch. Chàng trai Việt kiều Pháp đã thể hiện rõ mong muốn này khi rời Ligue 2 và trở về dải đất hình chữ S (quê mẹ) thi đấu cho CAHN để chờ có hộ chiếu Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 hứa hẹn sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho vị trí hậu vệ trái của Những chiến binh Sao Vàng tại AFF Cup 2024 nếu thỏa điều kiện thi đấu và được triệu tập.

Rafaelson khát khao nhập quốc tịch Việt Nam.

Ngoài Rafaelson hay Jason Quang Vinh Pendant, trong thời gian qua, rất nhiều những nhân tố Việt kiều hay ngoại binh chất lượng khác cũng mong muốn khoác lên mình chiếc áo in hình lá cờ đỏ sao vàng tại sân chơi khu vực hay châu lục. Điển hình như trường hợp của Hendrio Araujo Dasilva, Patrik Lê Giang, Kaelin Nguyễn Trương Khôi và các gương mặt khác. Tuy vậy, vì nhiều lý do, đặc biệt là cơ chế, họ vẫn chưa đạt được mong muốn của mình. Vậy nên, số lượng các cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài thi đấu cho ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại chỉ vỏn vẹn có Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip.

So với nhiều quốc gia khác khi họ nhập tịch cầu thủ tương đối ồ ạt như Indonesia thì điều này đang khá hạn chế tại Việt Nam. Nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cơ chế, quy định nhà nước, truyền thống văn hóa và quan điểm của người Việt. Những trường hợp nhập tịch trước đây thi đấu không thành công cũng ảnh hưởng nhiều đến chính sách này của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Không chỉ có môn thể thao vua mà gần như cả ngành thể thao tại dải đất hình chữ S vẫn chưa sử dụng nhân tố nhập tịch.

Jason Quang Vinh Pendant có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

ASEAN Cup 2024 có tên quen thuộc trước đây là AFF Cup đang đến gần. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có dấu hiệu xuống dốc ở nhiều cấp độ thời gian qua và nguy cơ cơ xảy ra trong giai đoạn tiếp theo, rất nhiều NHM mong mỏi VFF tận dụng nguồn lực nhập tịch ngay ở giải đấu tới. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra, trừ khi có những cơ chế ngoại lệ và lãnh đạo bật đèn xanh mới có thể thực hiện được. Còn ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn còn phải chờ.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Cách làm mẻ không cần cái, chỉ dùng đúng 2 nguyên liệu nhà nào cũng có

Bạn có thể tự làm mẻ ngay tại nhà, vừa tiện sử dụng lại an toàn, tiết kiệm.Mẻ là gì? Mẻ hay còn gọi là...

Phil Jones nhận xét về Lisandro Martinez sau pha vào bóng triệt hạ

Trong trận hòa 0-0 của Man United với Crystal Palace, Lisandro Martinez xông vào cản phán Daichi Kamada bằng cả 2 chân, VAR xác...

Điểm tin bóng đá Việt Nam 22/09: Thời điểm Nguyễn Xuân Son có thể khoác áo tuyển Việt Nam; HAGL muốn Nam Định ôm...

Rõ thời điểm Nguyễn Xuân Son có thể khoác áo tuyển Việt Nam:  Tối 20/09, CLB Nam Định thông báo tiền đạo Rafaelson đã...

Từ giờ đến Tết, 3 chòm sao này sẽ ‘hốt’ tiền tỷ, đón một cái Tết siêu to khổng lồ

Bạn có tin rằng vận mệnh đã an bài sẵn cho bạn một cái Tết thật đáng nhớ? Theo các chuyên gia chiêm tinh,...

Tôn Bằng tố bị Hằng Du Mục “gài bẫy”, tiết lộ lý do xông vào nhà vợ cũ

Ngay sau khi bị Hằng Du Mục tố cáo, Tôn Bằng đã lên tiếng để giải thích về sự việc.