Vượt qua đối thủ cạnh tranh khó chịu Real Madrid, đội chủ sân Old Trafford đã thành công chiêu mộ Yoro từ câu lạc bộ LOSC Lille, người được ví von như một Raphael Varane 2.0. Để hiểu rõ hơn về thương vụ kể trên, độc giả có thể tham khảo các thông tin về cá nhân trung vệ 18 tuổi này dưới đây.
Leny Yoro là ai?
Cầu thủ cao 1.9m và có thân hình mảnh khảnh này đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Lille vào đầu năm 2022, ra mắt Ligue 1 chỉ vài tháng sau đó trong chiến thắng 3-1 trước Nice. Thế nhưng trước đó anh đã được mang áo đấu của Lille khi mới 16 tuổi, vượt qua Eden Hazard để trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt trong lịch sử câu lạc bộ.
Mùa giải 2022/23 đánh dấu bước đột phá của trung vệ sinh năm 2005, nơi anh chơi 15 trận cả mùa với 10 trong số đó là đá chính. Sự chững chạc trong lối chơi của Yoro đã khiến cho ban huấn luyện đội bóng cảm thấy bất ngờ, và rồi biến anh trở thành nhân vật chủ chốt của Lille ở chiến dịch vừa qua.
Yoro đã thể hiện thế nào cùng Lille mùa trước?
Trong mùa giải 2023/24, Yoro đã chơi tổng cộng 32 trận tại Ligue 1 và đá chính 30 trong số đó. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paulo Fonseca – người vừa gia nhập AC Milan, Lille đã có một chiến dịch tuyệt vời khi đứng thứ 4 và đủ điều kiện tham dự vòng loại Champions League.
Thành công của họ phần lớn được xây dựng nhờ một hàng thủ vững chắc với chỉ 34 bàn thua, nhiều hơn 1 bàn so với nhà vô địch Paris Saint-Germain (33). Công lớn trong thành tích này phải kể đến sự đóng góp ấn tượng của Leny Yoro.
Trong các trận đấu mà trung vệ mới 18 tuổi chơi từ 60 phút trở lên ở Ligue 1 mùa trước, Lille đã giữ sạch lưới 13 trận. Anh cũng ra sân 7 lần tại đấu trường Europa Conference League, và góp công không nhỏ giúp Lille đi tới vòng tứ kết, trước khi thua Aston Villa.
Điểm mạnh và điểm yếu
Dù là một hậu vệ nhưng Leny Yoro có khả năng cầm bóng và chuyền bóng rất tốt. Trong số tất cả các trung vệ của Ligue 1 mùa trước, anh xếp trong top 5% về tỷ lệ chuyền bóng chính xác (92.1%) và top 2% về khả năng hoàn thành đường chuyền ngắn (95.6%). Ngoài ra, sải chân dài cùng khả năng phán đoán tình huống cực kỳ thông minh cũng là một điểm được các chuyên gia đánh giá cao ở Yoro.
Tuy nhiên, để có thể chinh chiến và toả sáng tại Premier League, trung vệ sinh năm 2005 cần phải khắc phục được điểm yếu của mình, đó là khả năng tắc bóng. Tỷ lệ tắc bóng thành công của Yoro chỉ là 54.8%, thua kém hơn rất nhiều so với một mục tiêu khác của Manchester United là Jarrad Branthwaite với 72.6%.
Liệu Man Untied có bị hớ?
70 triệu euro là số tiền mà đội chủ sân Old Trafford quyết định chi ra nhằm đánh bại Real Madrid trong cuộc đua sở hữu trung vệ trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Pháp. Thế nhưng Leny Yoro còn rất ít kinh nghiệm, và đây được xem là một canh bạc thực sự. Hy vọng rằng anh sẽ phát triển để trở thành một Raphael Varane thứ hai và xứng đáng với khoản phí mà M.U bỏ ra.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)