2024-06-27 20:26:02
[]
[]
https://media.bongda.com.vn//files/nguyen_van_thinh/2024/6/27/11.jpg
Array

Marquez ở lại Barca B sẽ giúp ích rất nhiều cho đội một

Sau khi không thể đưa Barcelona Atletic (đội dự bị của Barcelona) thăng hạng lên Segunda (giải hạng nhì Tây Ban Nha, chỉ sau La Liga), huấn luyện viên Rafael Marquez đã nghĩ tới việc sẽ không gia hạn hợp đồng mà thay vào đó là tìm kiếm một thử thách mới.

Điều này cũng dễ hiểu bởi cựu tuyển thủ Mexico đã gắn bó với các cầu thủ trẻ của gã khổng lồ xứ Catalan từ tháng Bảy năm 2022, và đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm cầm quân. Hơn nữa, việc không thể lên chơi tại Segunda cũng khiến cho ông mất đi sự hào hứng.

Có nhiều nguồn tin cho rằng, Marquez có nguyện vọng chinh chiến tại La Liga và thực tế thì ông đã ở rất gần mục tiêu ấy khi câu lạc bộ Las Palmas muốn cựu trung vệ này về tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã tạm thời khép lại khi Barcelona thuyết phục thành công Rafael Marquez gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng.

Marquez dẫn dắt Barca B thêm ít nhất 1 năm nữa.

Lý do đầu tiên tới từ sự tin tưởng của giới chủ câu lạc bộ. Chủ tịch Joan Laporta rất hài lòng với những gì mà người đàn ông sinh năm 1979 đã làm cho Barca Atletic. Marquez đã giúp cho hệ thống đào tạo trẻ của gã khổng lồ xứ Catalan hoạt động trơn tru và đang có nhiều tài năng lớn.

Ngoài ra, giám đốc thể thao Deco cũng từng là đồng đội của Rafael Marquez và ông không có gì để phàn nàn về công việc mà cựu tuyển thủ Mexico đang làm. Huấn luyện viên đội một Hansi Flick dự kiến sẽ cần nhiều sự trợ giúp từ các cầu thủ trẻ của Barca B trong mùa tới, còn Marquez đương nhiên là người cố vấn đáng tin cậy.

Lý do thứ hai tới từ sự tin yêu của các học trò. Có nhiều nguồn tin nói rằng, một số cầu thủ của Barcelona Atletic đã nói rõ mong muốn của họ là được tiếp tục làm việc với ông thầy 45 tuổi này để không bị gián đoạn sự nghiệp đang chớm nở.

Marquez rất thành công cùng Barcelona khi còn là cầu thủ.

Marquez từng là một trung vệ hàng đầu thế giới. Ông tới với đội chủ sân Nou Camp vào năm 2003 và từng bước trở thành sự lựa chọn không thể thiếu nơi hàng phòng ngự của gã khổng lồ xứ Catalan. Marquez chơi rất ăn ý với đội trưởng huyền thoại Carles Puyol, và là cặp “trung vệ thép” dưới thời huấn luyện viên Frank Rijkaard.

Trong quãng thời gian 7 năm chơi bóng cho Barcelona, Rafael Marquez ra sân 242 trận, ghi được 13 bàn thắng và giành tổng cộng 12 danh hiệu, trong đó có 4 chức vô địch La Liga vào các năm 2005, 2006, 2009 và 2010, cùng với đó là 2 Champions League vào các năm 2006 và 2009.

Ông giã từ sự nghiệp quần đùi áo số năm 2018 trong màu áo câu lạc bộ Atlas tại quê nhà Mexico, sau đó chuyển sang làm trợ lý huấn luyện viên tại chính đội bóng này, rồi chuyển sang công tác đào tạo trẻ và hiện đang dẫn dắt Barcelona Atletic. Hồi Xavi Hernandez mới bị sa thải, ông thậm chí còn được nhiều người tin tưởng sẽ dẫn dắt đội một Barca.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Như một cỗ máy! Choáng với Cristiano Ronaldo

Bước vào vòng đấu thứ 6 Saudi Pro League, Al Nassr có cho mình cuộc tiếp đón một đối thủ được đánh giá yếu...

Điều Arsenal làm chưa tốt trong chiến thắng trước Southampton

Arsenal vượt qua Southampton với tỉ số 3-1 tại vòng 7 Premier League 2024/25. Các bàn thắng của Pháo Thủ được ghi do công...

HLV Arteta chờ đợi nhiều hơn nữa ở Bukayo Saka

Arsenal vượt qua Southampton với tỉ số 3-1 tại vòng 7 Premier League 2024/25. Buyako Saka là ngôi sao sáng nhất của Pháo Thủ...

Ramsdale bật khóc trong ngày trở lại Emirates

Mới đây, Aaron Ramsdale đánh dấu lần đầu tiên đối đầu đội bóng cũ Arsenal. Anh cùng Southampton có chuyến làm khách tới sân...