Pietro Anastasi – Ý (20 tuổi 64 ngày): Bàn thắng của Anastasi vào lưới Nam Tư cũ vào năm 1968 và giúp Ý giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết, giúp đội bóng của ông nâng cao chiếc cúp lần đầu tiên.
Patrick Kluivert – Hà Lan (19 tuổi 353 ngày): Hà Lan nhận trận thua 1-4 trước Anh năm 1996, nhưng ít nhất cũng có một số mặt tích cực đối với Patrick Kluivert khi anh ghi tên vào bảng tỷ số.
Cristian Chivu – Romania (19 tuổi 238 ngày): Cho đến khi đánh bại Ukraine 3-0 ở EURO 2024, Romania mới chỉ thắng một trận ở giải đấu này trước đó và đó là trận thắng 3-2 trước Anh vào năm 2000 – trận đấu mà Chivu để lại dấu ấn đặt biệt ở tuổi 19.
Ferenc Bene – Hungary (19 tuổi 183 ngày): Bene đã có phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc trong mùa hè năm 1964. Khi Hungary lọt vào bán kết, pha lập công của ông vào lưới Tây Ban Nha là không đủ để đưa họ vào chung kết. Sau đó, Bene tiếp tục ghi bàn trong trận play-off tranh hạng ba.
Cristiano Ronaldo – Bồ Đào Nha (19 tuổi 128 ngày): Là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của EURO, không ai ngạc nhiên khi Ronaldo bắt đầu thi đấu ở độ tuổi rất trẻ. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong trận ra mắt EURO với pha lập công vào lưới Hy Lạp,
Arda Guler – Thổ Nhĩ Kỳ (19 tuổi 114 ngày): Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt EURO của Ronaldo tồn tại hơn hai thập kỷ, và đã bị Guler đánh bại tại EURO 2024. Ngôi sao của Real Madrid đã ghi bàn thắng ấn tượng từ ngoài vòng cấm, đưa Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Georgia với tỷ số 2-1.
Dragan Stokjovic – Nam Tư (19 tuổi 108 ngày): Pha lập công của Stokjovic vào lưới Pháp năm 1984 là không đủ để giúp đội bóng của ông giành chiến thắng (thua 2-3), nhưng đó vẫn là mốc quan trọng đối với cựu tiền vệ này.
Renato Sanches – Bồ Đào Nha (18 tuổi 317 ngày): Sanches đã thể hiện sự hứa hẹn to lớn ngay từ đầu trong sự nghiệp và đóng vai trò then chốt trong thành công của ĐTQG tại EURO 2016. Anh thậm chí còn có pha lập công trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha với Ba Lan. Nhưng mọi thứ không diễn ra như anh ấy mong muốn trong nhiều năm kể từ đó.
Wayne Rooney – Anh (18 tuổi 237 ngày): EURO 2004 là một giải đấu đột phá đối với Rooney. Cầu thủ người Anh trông giống như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi trở thành mối đe doạ cho bất cứ hàng thủ nào. Pha lập công của anh đến ở trận thắng Thụy Sĩ 3-0 vào ngày 17 tháng 6 năm 2004.
Johan Vonlanthen – Thụy Sĩ (18 tuổi 141 ngày): Chỉ 4 ngày sau khi Rooney trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử EURO với bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, một cầu thủ Thụy Sĩ đã phá kỷ lục này. Johan Vonlanthen chỉ mới 18 tuổi 141 ngày khi anh sút tung lưới Pháp trong trận thua 1-3 của đội nhà.