2024-06-18 07:38:19
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5fdmFuX3RoaW5oLzIwMjQvNi8xOC8xLmpwZw==.webp
Array

Bellingham vs Foden – bài toán khó dành cho Southgate

Đội tuyển Anh đã có thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước Serbia ở trận ra quân tại EURO 2024 vào rạng sáng ngày hôm qua. Jude Bellingham là cầu thủ ấn tượng nhất trên sân, nhưng đồng đội của anh là Phil Foden thì lại quá mờ nhạt dù được tạo điều kiện chơi trọn vẹn 90 phút.

Để phù hợp với vai trò “số 10” của Bellingham trong đội, Foden đã bị đẩy ra hành lang cánh trái. Điều này hạn chế sự hiệu quả trong lối chơi của anh và khiến ngôi sao 23 tuổi không thể phát huy hết điểm mạnh của bản thân. Mặc dù đã xuất phát như vậy cho Manchester City mùa trước nhưng Foden có vẻ không thoải mái lắm khi lên khoác áo Tam Sư.

Foden và Jude Bellingham là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mà nước Anh sản sinh ra trong hơn một thập kỷ vừa qua và cùng đạt phong độ cao nhất khi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Do đó, sự thiếu ăn ý giữa họ đã khiến người hâm mộ ĐT Anh đưa ra so sánh với Steven Gerrard và Frank Lampard khi xưa.

Foden chơi rất tệ trước Serbia.

Lampard và Gerrard là hai trong số những tiền vệ xuất sắc nhất ở thời đại của họ, không chỉ với tuyển Anh mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, họ có vai trò rất giống nhau ở các câu lạc bộ tương ứng là Chelsea và Liverpool. Đo đó, họ thường cản trở nhau toả sáng và triệt tiêu điểm mạnh của nhau khi cùng ra sân thi đấu cho ĐT Anh.

Mặc dù Phil Foden và Bellingham không hoàn toàn gặp phải vấn đề này vì lối đá của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, và cách mà họ chơi cũng không triệt tiêu điểm mạnh của đồng đội, nhưng câu hỏi vẫn là làm thế nào để giúp cả hai cùng toả sáng khi được ra sân đồng thời.

Đáng buồn thay, với hệ thống chiến thuật như của ĐT Anh, sẽ rất khó để thành công. Khi chơi cho Man City, Foden thường xuyên được phép di chuyển vào trung tâm bởi cách sắp xếp của Pep Guardiola cho phép các cầu thủ tấn công của mình hoạt động tự do. Với Tam sư hiện tại, cách đá của đội bóng này cứng nhắc hơn nhiều.

Bellingham tiếp tục thể hiện vị thế ngôi sao số 1 của Tam sư.

Gareth Southgate cũng không thể để cả hai chơi cùng chơi bó vào trong, bởi như thế sẽ khiến cho đội hình của đội tuyển Anh bị xáo trộn. Jude Bellingham sẽ bị hạn chế khả năng sáng tạo và xâm nhập vòng cấm, còn Phil Foden không thể phát huy hết khả năng rê dắt bóng lắt léo và thông minh.

Tựu chung lại, vấn đề khai thác tối đa năng lực của Foden và Bellingham vẫn đặt ra thách thức lớn cho Southgate, buộc ông phải sớm tìm ra câu trả lời chính xác. Đây có thể là nút thắt cho tham vọng giành chức vô địch EURO 2024 của đội tuyển Anh.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Chiesa ăn mừng từ băng ghế dự bị

Liverpool có 3 điểm ở vòng 6 Premier League khi đánh bại Wolves 2-1. Chiến thắng trên sân khách giúp thầy trò HLV Arne...

Arteta thừa nhận sai lầm của Arsenal

Ở cuộc tiếp đón Leicester City trên sân nhà Emirates thuộc khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh, dù sớm vượt lên dẫn trước...

Chuyển nhượng sáng 29/09: Arsenal đau đầu với Partey; Chelsea theo đuổi Duran

Arsenal đau đầu với ParteyArsenal đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về tương lai của tiền vệ Thomas Partey....

4 điều rút ra sau trận HAGL và Nam Định: Xứng danh ngựa ô; Xuân Son gặp hạn

Trận đấu sớm của vòng 3 V.League 2024/2025 là màn đọ sức đáng chú ý giữa đội bóng đang đứng đầu BXH là HAGL...

Arteta: “Tôi yêu mến Pep”

Trận hòa 2-2 của Manchester City trước Arsenal khiến mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta trở nên căng thẳng. Đôi bên...