2023-06-23 13:54:25
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9raG9ldmFkZXAudm4vYXBwL3VwbG9hZHMvMjAyMy8wNi8xLWNhY2gtbGFtLXRpZXQtY2FuaC12aXQucG5n.webp

Ăn tiết canh lợn có an toàn không?

Tiết canh là món ăn nhiều người thích, nhưng ẩn chứa nhiều hiểm họa. Một số người nghĩ tiết canh mát, bổ nhưng thực tế món ăn này chứa nhiều vi khuẩn gây hại, có thể ảnh hưởng tính mạng.

Cụ thể, tiết canh làm từ máu sống, không diệt hết vi khuẩn hay ký sinh trùng. Người ăn dễ nhiễm liên cầu lợn hoặc sán dây lợn, nếu ăn kèm thịt lợn gạo không nấu chín. Ngoài ra, việc ăn tiết canh từ con vật bị bệnh dẫn đến nguy cơ giun sán, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nặng hơn có thể gây tử vong.

Nhiều trường hợp sau khi ăn tiết canh vài ngày bị sốt cao, rét run, mệt mỏi, phát ban, xuất huyết, hoại tử toàn thân. Khi nhập viện, bệnh nhân có dấu hiệu bệnh cảnh sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu nặng, hoại tử đầu chi… Những trường hợp này thường tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong cao dù được điều trị tích cực.

Nhiều người có quan điểm ăn ít không sao, lợn sạch thì tiết sạch hoặc tự tay chế biến là an toàn. Tuy nhiên, vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín kỹ, trong khi món tiết canh bản chất là máu sống.

Không chỉ lợn bệnh, những con vật khỏe mạnh cũng có thể chứa vi khuẩn liên cầu lợn. Trong quá trình chế biến, vi khuẩn từ lợn có thể tiếp xúc với máu gây bẩn tiết canh. Bên cạnh đó, vi khuẩn liên cầu lợn có ở các bộ phận như thịt, phổi… và nếu không được nấu chín, người ăn có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cần lưu ý dù không ăn tiết canh, khi tiếp xúc với máu và thịt sống của động vật bị nhiễm liên cầu lợn qua vết xây xát trên tay chân, người khỏe mạnh có thể nhiễm bệnh. Nhiều trường hợp người bệnh làm nghề giết mổ lợn, không ăn tiết canh hay thịt lợn chưa nấu chín, vẫn mắc bệnh liên cầu lợn.

Do đó, những món ăn từ thịt lợn sống, tái dù hấp dẫn, người dân vẫn không nên ăn bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Với tiết canh lợn, để đảm bảo an toàn, cách duy nhất là không ăn hoặc hấp chín tiết trước ăn. Đồng thời, người dân nên tuân thủ quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, vệ sinh tay thường xuyên và tẩy giun định kỳ mỗi 6 tháng.

Ngoài ra, người giết mổ, phân phối, chế biến thịt lợn, gia cầm, thủy cầm cần mang găng, rửa tay sạch sau khi chế biến thịt và dùng riêng thớt cho thịt chín – thịt sống.

ThS.BS nội trú Nguyễn Thị Thúy Hậu – khoa Nội tổng hợp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội chia sẻ.

Theo Thanh Ba – Minh Chi (zing) – Ảnh: T.H

Bài viết mới nhất

Real gặp đối thủ lớn trong thương vụ Musiala

Theo báo cáo của SPORT, Jamal Musiala là mục tiêu chuyển nhượng được Man City rất quan tâm, và HLV Pep Guardiola muốn câu...

Cô dâu hào môn tung trailer, netizen thắc mắc “Anna Bắc Giang” được chuyển thể thành phim điện ảnh?

Bộ phim hiện đang được khán giả liên tưởng nhiều tới vụ phông bạt đám cưới nổi tiếng một thời, tuy nhiên đại diện nhà sản xuất cũng chưa chính thức lên tiếng xác nhận lấy cảm hứng từ sự kiện này.

Danny Murphy chỉ ra đặc điểm “bất thường” của Darwin Nunez khi dự bị

Cầu thủ người Uruguay đã chứng minh rằng anh có tài năng để trở thành một siêu sao thực sự tại Premier League. Và...

6 trường hợp sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi, mua bán đất đai không biết chỉ mất tiền oan

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8, quy định 6 trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng...

U17 Việt Nam mổ băng, tập luyện như Man City

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025, HLV Cristiano Roland đã yêu cầu các học trò tham khảo, mổ băng để...