Đối đầu với Norwich City, HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn duy trì sơ đồ 3-4-1-2 như khi giáp mặt với Liverpool và Partizal Belgrade. Thay vào đó, cựu thuyền trưởng Molde bố trí hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc đã áp dụng thường xuyên kể từ đầu mùa.
Tuy nhiên, điều khác biệt chính là Anthony Martial đã trở lại trong vai trò đá cắm sau một khoảng thời gian dài vật lộn với chấn thương đùi. Thực tế trên sân chỉ ra, nửa đỏ thành Manchester thi đấu lấn lướt hơn và sớm có được lợi thế sau 45 phút đầu tiên.
Scott McTominay và Marcus Rashford là hai cái tên lập công cho những vị khách. Bước sang phút thứ 73, đến lượt Anthony Martial lên tiếng với cú dứt điểm tinh tế nâng tỉ số lên 3-0. Và với thành tích này, cựu sao AS Monaco cho thấy mình xứng đáng là “thần tài” của M.U.
Cụ thể theo các thống kê từ Statman Dave, “Man Đỏ” có được tỉ lệ chiến thắng lên tới 77% dưới thời Solskjaer mỗi khi tiền đạo sinh năm 1995 đá chính. Ngược lại khi ngôi sao gốc Guadeloupe không ra sân ngay từ đầu, con số nói trên chỉ là 29%.
Việc tuyển thủ Pháp quay lại đội hình xuất phát cũng giúp “Solsa” giảm tải được phần nào áp lực. Hồi mùa Hè 2019, ông thẳng tay loại Romelu Lukaku để tin tưởng các cầu thủ trẻ. Ít nhất với màn trình diễn của cậu học trò trước Norwich City, nhà cầm quân 46 tuổi có thể tạm yên tâm.
Bàn thắng đẳng cấp của Martial khi còn chơi cho AS Monaco: