2019-06-24 21:05:59
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA2LzU2LTIxMDktOTAweDYwMC5qcGc=.webp
Array

Park Ji Sung, Saudi Arabia và chuyện xuất ngoại của cầu thủ Việt

Tại sự kiện bóng đá đường phố tại TP HCM – Tiger Street Football 2019, cựu tiền vệ đội tuyển Hàn Quốc và Manchester United, Park Ji Sung đã đưa ra những lời khuyên cho bóng đá Việt Nam như sau: “Việt Nam muốn lọt vào nhóm đội tuyển hàng đầu châu Á cũng cần đưa cầu thủ sang châu Âu chơi bóng ngay từ bây giờ. Bởi đó là con đường tối ưu để phát triển”.

Anh cũng đồng thời nhấn mạnh bí quyết phát triển của bóng đá Hàn Quốc: “Chúng tôi đã tạo điều kiện để nhiều cầu thủ sang châu Âu chơi bóng và từ đó nâng tầm bóng đá nước nhà”. Xâu chuỗi lại 2 ý trên, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của việc xuất ngoại cầu thủ mà huyền thoại bóng đá người Hàn Quốc đề cập.

Park Ji Sung, Saudi Arabia và chuyện xuất ngoại của cầu thủ Việt - Bóng Đá

 Theo Park Ji Sung, bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì cần cho nhiều cầu thủ xuất ngoại hơn.

Ở VCK World Cup 2018, mặc dù có được một trận thắng nhưng không thể phủ nhận rằng Saudi Arabia là đại diện Châu Á có màn trình diễn nhạt nhòa nhất. Lối đá của đội bóng Tây Á rất thiếu bản sắc, rời rạc, đa phần dựa vào các tình huống bóng dài và chớp thời cơ. Nhìn chung, tính tổ chức lối chơi của Saudi Arabia rất kém.

Đây cũng là đội tuyển duy nhất của Châu Á dự World Cup với 100% các cầu thủ thi đấu ở trong nước. Trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia với các cầu thủ thi đấu ở Châu Âu trong đội hình, lối đá của họ hòa nhập rất nhanh xu thế chung của bóng đá. Dễ thấy, họ sở hữu khả năng chơi bóng rất nhanh, ít chạm, sắc nét và cực kỳ kỷ luật, điều này gây rất nhiều khó khăn cho các ông lớn.

Iran cầm hòa Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, Hàn Quốc quật ngã ĐKVĐ thế giới Đức, Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 và suýt nữa loại được Bỉ, trong khi Australia chỉ chịu thua sát nút Pháp và cầm hòa được Đan Mạch.


Park Ji Sung, Saudi Arabia và chuyện xuất ngoại của cầu thủ Việt - Bóng Đá

 Công Phượng rất dũng cảm khi liên tục tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài, điều này rất đáng trân trọng.

Từ câu nói của Park Ji Sung đối chiếu với Saudi Arabia, chúng ta thấy được sự khác biệt của một ĐTQG có các tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài và không có tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài. 

Công bằng mà nói tuy ĐTQG Việt Nam đang rất thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng nền tảng phát triển của bóng đá Việt Nam vẫn đang kém xa thế giới. Một vài lò đào tạo trẻ mọc lên không thể xóa nhòa thực tế đó, bằng chứng là cầu thủ của chúng ta khi “tách lẻ” ra ăn tập, thi đấu ở nước ngoài đều không để lại ấn tượng nào.

Nhưng bất kỳ một nền bóng đá nào cũng cần giai đoạn khởi đầu, chúng ta cần nhiều những trường hợp xuất ngoại như Lê Công Vinh trước đây hay Công Phượng, Xuân Trường ở hiện tại. Bởi, dù so thế nào môi trường bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Châu Âu.

Tiếp cận mội trường bóng đá phát triển hơn không chỉ giúp nâng cao trình độ (tính cạnh tranh ở nước ngoài cực cao), mà giúp các cầu thủ được hòa nhập với xu thế chung của bóng đá thế giới. Đó là những công nghệ tập luyện mới, ý thức về khoa học thể thao và chiến thuật hiện đại.

Park Ji Sung, Saudi Arabia và chuyện xuất ngoại của cầu thủ Việt - Bóng Đá

 Lê Công Vinh từng có quãng thời gian gian ngắn khoác áo Leixoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Những cầu thủ trở về từ các CLB ở các quốc gia phát triển về bóng đá ít nhiều sẽ mang được thứ “đẳng cấp” ấy khi về ĐTQG. Hãy nhìn sang cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản, họ cũng là người Đông Á như Việt Nam, nhưng lối chơi của họ từ lâu đã giống hệt Châu Âu.

Họ đá rất nhanh, ít chạm, kỷ luật cùng nguồn thể lực dồi dào do thường xuyên cọ sát với nhịp độ trận đấu chóng mặt ở Châu Âu. Đó là lí do vì sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran thay phiên nhau thống trị bóng đá Châu Á một thời gian dài. Bất kỳ một cầu thủ trẻ xuất sắc nào của họ đều tìm cách sang Châu Âu thi đấu, dần dần tạo thành “con đường mòn” cho các thế hệ sau tiếp bước.

Chúng ta hiện đã có Công Phượng chuẩn bị sang Châu Âu, sắp tới có thể là Đoàn Văn Hậu, nhưng kể cả như thế vẫn còn quá ít. Giáo dục Việt Nam đã nhắc nhiều về việc đào tạo ra các “công dân toàn cầu”, tuy nhiên bóng đá của chúng ta vẫn cứ ngập ngừng, chưa thể hòa nhập được với thế giới.

Bài viết mới nhất

Phần mỡ màu vàng ở bụng gà có ăn được không? Tưởng dễ nhưng ít người biết

Nhiều người khi mổ gà thường thấy 1 cục mỡ vàng ở bụng, vậy phần mỡ này có ăn được không?Tại sao lại có...

Sườn heo có 3 loại sườn trước, sườn giữa và sườn sau – Đâu là phần sườn ngon nhất của con lợn?

Như chúng ta biết, sườn heo đâu chỉ có một loại, mà là nhiều loại. Mỗi loại sẽ thích hợp với mỗi món ăn...

Hoà kem đánh răng vào bia có lợi ích đặc biệt, giải quyết vấn đề nhiều nhà gặp phải

Kem đánh răng và bia là hai thứ vốn không liên quan đến nhau. Sự kết hợp của hai thứ này lại mang đến...

Đoạn kết buồn của Kylian Mbappe

Kylian Mbappe rời PSG sau 7 năm gắn bó đầy nỗi buồn và tiếc nuối. Tiền đạo người Pháp không giấu được sự thất...

Ngày càng ít người dùng bếp gas, dùng loại bếp này vừa an toàn, vừa tiết kiệm điện

Bếp từ đôi ngày càng phổ biến, được dự đoán sẽ thay thế hoàn toàn bếp gas trong tương lai không xa.Nhiều người ngại...