Cách đây chưa lâu, lịch thi đấu Premier League mùa giải mới 2019/20 đã được công bố. Ở đó người ta hầu như chú ý đến trận mở màn giữa Manchester United và Chelsea tại Old Trafford, và quên đi rằng Man City không cần ồn ào, vì chặng đường đầu của họ rất dễ chịu.
Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola 13 vòng đầu tiên mà chỉ phải gặp duy nhất 1 đối thủ ở nhóm Big Six. Các đội bao gồm: West Ham, Tottenham, Bournemouth, Brighton, Norwich, Watford, Everton, Wolves,Crystal Palace, Aston Villa và Southampton.
Trong khi đó, Liverpool – đại diện giành ngôi á quân mùa trước thậm chí phải đụng trọn vẹn các đối thủ ở nhóm Big Six là Arsenal (vòng 3), Chelsea (vòng 5), Man Utd (vòng 8) và Tottenham (vòng 9), trước khi đối đầu trực tiếp với Man City ở vòng 13.
Arsenal cũng phải đá với Liverpool và Tottenham ở hai vòng liên tiếp (3,4), chưa kể họ phải làm khách ở Old Trafford trong trận đấu cuối cùng của tháng 9. Ngoài ra, Man Utd hay Tottenham cũng phải tiếp đón các đối thủ khó chịu trải đều qua các vòng đầu đầu tiên.
Nói như vậy để chúng ta có thể phần nào hiểu rằng, Man City đã mạnh nhưng họ cũng được thần may mắn trợ giúp về lịch thi đấu. Mùa giải mới sẽ chứng kiến một sự cải tiến mang tính lịch sử, khi Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông giống như các giải khác ở Châu Âu.