Đêm qua, Paul Pogba đã ghi 2 bàn và có một kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Anh cũng được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Rõ ràng, khi Pogba thăng hoa, Bournemouth không phải là đối thủ của Man Utd.
Trở lại quá khứ cách đây chừng hơn hơn một tháng, Pogba tưởng chừng đã đạt được thỏa thuận với Barca. Gã khổng lồ xứ Catalan sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng hoặc 30 triệu bảng kèm theo Ousmane Dembele Pogba ra đi trong tháng Giêng. Cũng trong thời gian đó, mâu thuẫn giữa Pogba và Jose Mourinho đã leo thang tới mức không thể cứu vãn.
Đích thân HLV người Bồ gọi Pogba là một con “virius” phá hỏng bầu không khí trong phòng thay đồ Quỷ đỏ. Còn Pogba đáp trả bằng việc chỉ trích lối chơi có phần tiêu cực của Mourinho. Dĩ nhiên, anh đã bị trừng phạt. Tiền vệ người Pháp ngồi ngoài trong nhiều trận đấu quan trọng của Man Utd và đỉnh điểm chính là thất bại 1-3 trước Liverpool hôm 16/12.
Mọi thứ đã xoay ngắt 180 độ khi Ole Gunnar Solskjaer đến nhậm chức ở Old Trafford. Khi còn làm HLV đội trẻ Man Utd thời điểm 2008 đến 2011, Solskjaer chính là thầy của Pogba. Hơn ai hết, Solskjaer hiểu Pogba có gì và cần gì.
Vẫn là sơ đồ ấy, những con người ấy, có điều Pogba đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Anh thỏa mái đi bóng, rê dắt và có những đường bóng hết sức mạo hiểm. Man Utd có thể chệch choạc trong một vài tình huống cụ thể nhưng cảm hứng đã trở lại. NHM cần đội bóng chơi cảm hứng và Pogba cũng vậy. Sơ đồ chiến thuật không có nghĩa lí gì nhiều với tiền vệ cá tính này. Cảm hứng mới là thứ quan trọng nhất của một người nghệ sĩ.
Jesse Lingard không tiết lời ca ngợi người đồng đội. Anh nói: “Tôi có thể chắc chắn rằng đó mới là Pogba mà tôi từng biết. Paul thích tận hưởng thứ bóng đá của cậu ấy. Anh ấy thích chơi ở vị trí mà có thể cắt bóng vào bên trong, hơi lệch trái một chút. Anh ấy thích tự do làm những gì mình nghĩ. Anh ấy luôn muốn lao lên phía trước và ghi bàn.”
Tất cả những thống kê quan trọng đều chỉ ra rằng, Solskjaer đang giúp Pogba phát tiết những gì tốt nhất. Anh tung 4,33 cú sút mỗi trận (so với 3,17 dưới thời Mourinho), tạo cơ hội ăn bàn 2,67/trận (so với 1,43), số đường chuyền mỗi trận 96,33 (so với 64,17), số lần chạm bóng 113,67 (so với 85,69).
Quan trọng nhất, Pogba đã có 4 bàn thắng, 3 kiến tạo và giúp Man Utd toàn thắng 3 trận ở Premier League dưới thời Solskjaer. Giờ thì người ta mới hiểu tại sao Mourinho phải là người ra đi chứ không phải Pogba.
Những pha bóng đẹp của Pogba: