Tuy nhiên, một điều khá khó hiểu, là không một ai nơi hàng thủ Việt Nam được các chuyên gia ESPN lựa chọn cả. Công tâm mà nói, cả Đình Trọng, Ngọc Hải lẫn Duy Mạnh đều xứng đáng có tên.
Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Việt Nam) – Chàng thủ môn khổng lồ này đã giữ sạch lưới trong suốt vòng bảng, và thực hiện không ít pha cứu thua xuất sắc. Tự tin và giao tiếp tốt với các đồng đội, Văn Lâm – người sinh ra ở Moscow xứng đáng góp mặt trong đội hình này.
Hậu vệ phải: Syahmi Safari (Malaysia) – Sinh ra ở Thụy Sĩ với vẻ ngoài lạnh lùng, Martin Steuble đã ấn tượng mạnh trong màu áo trắng của Philippines ở hành lang tránh trái, dù sở trường của anh là hậu vệ phải. Hậu vệ 30 tuổi này luôn cho thấy điềm tĩnh và khôn ngoan ở từng pha xử lý bóng.
Trung vệ: Pansa Hemviboon (Thái Lan) – Lạnh lùng, điềm tĩnh và đầy tập trung nơi hàng thủ, trung vệ của Buriram United xứng đáng với những lời ngợi khen.
Trung vệ: Aidil Zafuan (Malaysia) – Cầu thủ 31 tuổi này là cái tên truyền cảm hứng ở hàng thủ, mang lại sự tự tin cho toàn đội.
Hậu vệ trái: Martin Steuble (Philippines, số 21) – Mới 20 tuổi những Steuble đã gây ấn tượng với sự tự tin, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.
Tiền vệ: Sanrawat Dechmitr (Thái Lan) – Cách để Malaysia đánh bại Thái Lan đó là khóa chặt Dechmitr. Với tầm nhìn tuyệt vời cùng những đường chuyền chuẩn xác, cầu thủ của Bangkok United có thể mở toang mọi cánh cửa vào khung thành đối phương.
Tiền vệ: Syamer Kutty Abba (Malaysia, số 14) – Kutty Abba là chốt chặn từ xa đáng tin cậy, với nguồn lực vô hạn, khả năng hoạt động bao sân không hề biết mệt mỏi.
Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) – Tiền vệ Hà Nội FC là linh hồn trong lối chơi HLV Park Hang-seo áp dụng, với sự đa năng và phẩm chất kỹ thuật thiên bẩm. Tư duy chơi bóng, những đường chuyền, khả năng phối hợp, dứt điểm của Quang Hải quá tuyệt vời.
Tiền đạo: Phan Văn Đức (Việt Nam) – Càng chơi, Văn Đức càng cho thấy sự chững chạc. Anh thi đấu đơn giản, nhưng đầy hiệu quả và luôn để dấu ấn với những bàn thắng hay kiến tạo của mình.
Tiền đạo: Norshahrul Idlan (Malaysia) – Kinh nghiệm của Idlan rất cần thiết với Malaysia. Cầu thủ 30 tuổi này có khả năng chạy chỗ, dứt điểm tuyệt vời và biết cách tỏa sáng ở những trận cầu quan trọng.
Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (Việt Nam) – Công Phương là con bài tẩy trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo nhờ kĩ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm toàn diện. Anh vẫn luôn cho thấy hiệu quả khi được tung vào sân từ ghế dự bị.
ESPN chọn đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018.