2018-11-14 06:31:25
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL21hLTAxLTA4MDguanBn.webp
Array

Malaysia đấu tuyển Việt Nam: Sức mạnh từ cặp song sinh

Kể từ khi dẫn Malaysia hồi năm ngoái, HLV Tan Cheng Hoe rất tích cực mang đến làn gió trẻ để phục vụ bóng đá tấn công mà ông theo đuổi.

 - Bóng Đá

 Cặp song sinh Zaquan Adha và Aidil Zafuan là vũ khí đặc biệt của Malaysia.

Tại AFF Cup 2018, Malaysia có đến 8 cầu thủ thuộc độ tuổi U23. Ngoài ra, có 16 tuyển thủ chưa quá 25 tuổi.

Tin tưởng những người trẻ, ông Tan Cheng Hoe cũng phải cần các thành viên có nhiều kinh nghiệm.

Cùng với chân sút Norshahrul Idlan Talaha, anh em sinh đôi Zaquan Adha Radzak và Aidil Zafuan Radzak chính là những thủ lĩnh để cùng Malaysia hướng đến thành công.

Trước mắt, cặp song sinh này được xem là điểm tựa để Malaysia quyết đấu tuyển Việt Nam, trong cuộc chiến được ví như trận chung kết bảng A.


Zaquan Adha, thủ lĩnh hàng công

Ít ngày trước, trong lượt trận thứ hai của mình ở bảng A, trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia bất ngờ để Lào dẫn bàn ngay từ phút thứ 7.

 - Bóng Đá

 Đội trưởng Zaquan Adha ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn cho Malaysia ở AFF Cup 2018.

Nhưng Malaysia chỉ cần đến phút 15 để gỡ hòa, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Cuộc lội ngược dòng bắt đầu từ cái tên Zaquan Adha.

Ở AFF Cup 2018, Zaquan Adha là thủ lĩnh đích thực của Malaysia, không chỉ là chiếc băng đội trưởng.

Trong chiến thuật mà Tan Cheng Hoe xây dựng, chủ yếu là 4-4-2, Zaquan Adha là trung tâm của các pha tấn công.

Anh là nhân tố kết nối các vị trí tấn công trong đội hình Malaysia, đồng thời là chiến binh mạnh mẽ để thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các đồng đội.

Trước khi ghi bàn khởi đầu cho trận thắng Lào, cũng chính Zaquan Adha có pha kiến tạo để Norshahrul Talaha có pha lập công duy nhất trên đất Campuchia.

Khả năng chiến đấu của Zaquan Adha sẽ là thử thách cho hàng thủ tuyển Việt Nam – vốn chưa phải làm việc nhiều trong trận mở màn thắng Lào 3-0.

Aidil Zafuan, lá chắn phòng ngự

Trong khi người em Zaquan Adha là thủ lĩnh trên hàng công, thì anh trai Aidil Zafuan đóng vai trò chốt chặn không thể thiếu của Malaysia.

 - Bóng Đá

 Aidil Zafuan (7) là bức tường mạnh mẽ của Malaysia.

Aidil Zafuan đến AFF Cup 2018 với tư cách cầu thủ có nhiều trận đấu nhất trong đội hình “Harimau Malaya” (biệt danh của Malaysia).

Ra mắt năm 2007, đến nay Aidil Zafuan đã có 74 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau khi giúp Johor Darul Ta’zim giành chức vô địch quốc gia 3 trong 4 mùa giải gần nhất, Aidil Zafuan trở thành điểm tựa để Malaysia chinh phục Đông Nam Á.

Aidil Zafuan đã cùng Malaysia tham gia nhiều giải đấu khu vực. Các chuyên gia bóng đá và truyền thông châu Á ví von anh là một hòn đá tảng trước khung thành, với lối đá quyết liệt, đầy hiệu quả.

Năm 2016, Aidil Zafuan từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, và quyết định trở lại thi đấu ít tháng sau đó. Một sự trở lại rất được chờ đợi.

Với sức mạnh mà Aidil Zafuan mang lại, HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng Malaysia có thể hóa giải sự biến hóa của hàng công đội tuyển Việt Nam trong cuộc thư hùng trên sân Mỹ Đình.

Bài viết mới nhất

Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng

Isak gia nhập Newcastle từ Real Sociedad ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành một trong những trung phong...

Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern

Bayern đã có lời chia tay HLV Thomas Tuchel không thể tệ hơn khi để Hoffenheim lội ngược dòng ở vòng đấu hạ màn...

Bạn có biết đâu là điểm khác biệt giữa tôm nuôi và tôm tự nhiên? Đơn giản nhưng rất ít người biết

Phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên không khó. Bạn có thể dựa vào những đặc điểm bên ngoài để phân biệt chúng.Tôm...

Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức

Như vậy sau 11 mùa bóng liên tiếp chứng kiến Bayern Munich đăng quang, nhà vua mới của Bundesliga đã lộ diện với chiếc...

Arsenal từng có nước đi không ngờ tới với Mbappe

HLV Arsene Wenger là người rất giỏi trong việc phát hiện những viên ngọc thô. Ông từng đưa những tiền đạo người Pháp như Thierry Henry...