Sự ảnh hưởng mạnh mẽ là điều hoàn toàn toàn thực tế bởi cả hai lượt trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian mà không có nhiều sự kiện bóng đá lớn trên thế giới được tổ chức.
Bạn có thể tưởng tượng 90 ngàn người hâm mộ kéo vào sân vận động ở Jakarta hay thứ gì đó tương tự ở Kuala Lumpur. Còn nếu bạn muốn hơn nữa? Hãy đến với Việt Nam, nơi sẽ giúp tất cả như phát điên trong đêm muộn nếu đội tuyển áo đỏ sao vàng giành chức vô địch.
Nhưng đừng nhầm lẫn, giải đấu được tổ chức hai năm một lần ở Đông Nam Á có ý nghĩa rất lớn. Phía Nam, Tây hay Đông Á đều có những sân chơi riêng, dù vậy chẳng có nơi nào khơi gợi niềm đam mê mãnh liệt hay thất vọng tột cùng như AFF Cup.
Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út hay Iraq có những mục tiêu lớn hơn và họ chỉ coi giải đấu châu lục hoặc khu vực là thứ yếu. Vì vậy, làm thế nào để cả một quốc gia dậy sóng với chiến tích đăng quang có phần nhỏ bé so với tầm vóc thực sự của họ?
Đây là khu vực đam mê môn thể thao vua nhất Châu Á. Cũng tại đây, chúng ta biết đến một vài đội tuyển tầm trung của lục địa, điều có thể giúp họ tham dự Asian Cup (dù giải đã mở rộng từ 16 lên 24 xuất vào năm sau). World Cup có lẽ là xa vời, nhưng ai biết được Thái Lan hay Việt Nam sẽ đến sân chơi đó vào năm 2026!
Có rất nhiều sự cạnh tranh khốc liệt trong khu vực để nuôi dưỡng ngọn lửa hy vọng đó. Hầu hết các trận đấu đều có những cảm xúc đặc biệt: Singapore đá với Malaysia, Philippines, Indonesia với Malaysia… những bán, quốc đảo nằm liền kề. Hoặc đặc biệt hơn là ‘mối thù không đội trời chung’ giữa Thái Lan và Việt Nam…
Lịch sử của AFF Cup thực sự rất đáng chú ý bởi những sự lên xuống về vị thế của Singapore hay Thái Lan trước đây. Màn lật đổ ngoạn mục của Việt Nam vào năm 2008.. Đó là chưa kể đến những bê bối vào năm 1998 (Thái Lan và Indonesia cố tình thua để tránh chủ nhà trên dải đất hình chữ S).
Sự thống trị gần đây của người Thái chắc chắn sẽ tạo động lực to lớn cho các đội tuyển khác. Thực tế cho thấy đẳng cấp của những người đến từ xứ chùa vàng nhỉnh hơn phần còn lại đôi chút. Bạn có thể kiếm chứng điều đó thông qua một vài gương mặt đang nổi danh tại Nhật Bản…
Tất nhiên, người Thái sẽ không thể không đề phòng trước những chàng trai nhỏ bé được HLV Park Hang-seo nuôi dưỡng và huấn luyện tư chất trong một năm qua. Rõ ràng, các nhà ĐKVĐ giải đấu sẽ vẫn được đánh giá cao nhất, nhưng Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Philippines cũng có lý do để hy vọng.
Việt Nam, sau thành công cùng lứa U23, đang được đánh giá là hạt giống số hai tại AFF Cup lần này. Trong khi đó, Philippines thậm chí còn mời nhiều ngoại binh hoặc nhân sự chất lượng trên băng ghế chỉ đạo để hy vọng đi đến trận chung kết đầu tiên trong lịch sử…
Ngoài ra, những đội tuyển khác cũng thúc đẩy sự cạnh tranh với động thái nhập tịch cho một vài ngôi sao ngoại quốc đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia của họ. Vì vậy, sự hy vọng của các cổ động viên tại khu vực về niềm đam mê môn thể thao vua luôn luôn hiện hữu ở mức cao nhất.
Một điều nữa, bạn hãy truy cập ngay vào trang chủ AFF Cup 2018 để xem qua giao diện chính của nó. Chắc chắn sự bất ngờ sẽ xảy ra nếu biết rằng công tác quảng bá trên internet của ban tổ chức chẳng kém gì một vòng chung kết World Cup thu nhỏ tại Đông Nam Á.
Sự ảnh hưởng đến bóng đá và người dân trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng lên khi giải đấu tổ chức thành công. Bạn có thể lấy ví dụ từ những ấn phẩm uy tín của nước ngoài từng viết về chiến tích của U23 Việt Nam mới đây. Nhưng, đặc biệt nhất, tính giải trí luôn là điều được nhắc đến nhiều nhất ở khu vực này trong những năm tới.