2018-08-17 10:33:31
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"vu-manh-cuong":"v\u0169 m\u1ea1nh c\u01b0\u1eddng"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA4L1ZNQy0xNy5qcGc=.webp

Vũ Mạnh Cường xúc động khi đến với “Jeju của Việt Nam”

Trong vai trò Phó trưởng phòng truyền thông của quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, Vũ Mạnh Cường đã có chuyến công tác Lý Sơn cùng nghệ sỹ nhân dân Trà Giang, nhà thiết kế Minh Hạnh, nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, họa sỹ Đặng Ái Việt… Anh đã có những trải nghiệm bình dị nhưng ý nghĩa nơi mảnh đất tiền tiêu của tổ quốc.

Đảo Lý Sơn là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. Chính vì vậy mà Lý Sơn có vẻ đẹp rất đặc trưng, từ lâu được ví như thiên đường giữa biển khơi hay “Jeju của Việt Nam”. MC đã được đến với đảo Bé ( đảo An Bình), chụp hình tại cổng Tò Vò và nhiều địa điểm nổi tiếng khác của Lý Sơn.

VMC 1

Vũ Mạnh Cường

Trên đảo có ba di tích quốc gia: đình làng An Hải (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa bên trên), Âm linh tự (nơi thờ cúng oan hồn, cô hồn và phối thờ tử sĩ Hoàng Sa – Trường Sa), Chùa Hang. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo, như suối Chình, xóm Ốc và đặc biệt là các dấu vết của văn hóa Chăm Pa. Chàng MC say mê tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của Lý Sơn và rất xúc động trước những hy sinh, mất mát của những người lính Hải Đội Hoàng Sa và bà con đang ngày đêm bám đất bám biển.

VMC 16

VMC 18

Anh trải nghiệm thu hoạch  hành cùng người dân


Bên cạnh tỏi, thì hành tím là một trong những loại đặc sản trở thành thương hiệu của Lý Sơn. Đến Lý Sơn Vũ Mạnh Cường hiểu được cách làm đất trồng hành, tỏi ở Lý Sơn rất vất vả với nhiều khâu đoạn. Dưới trời nắng gắt, những người nông dân miệt mài san nền ruộng, dùng đầm nện đất phẳng lì, sau đó rải một vài lớp đất mầu trộn mùn (thường là đất đỏ bazan đào trên núi) và cuối cùng là lớp cát trắng mịn đặc trưng của Lý Sơn. Nhờ giống, thổ nhưỡng, khí hậu và phương pháp canh tác đặc biệt mà hành tím và tỏi Lý Sơn có hương vị rất đặc biệt. Thấy bà con đang thu hoạch hành, tỏi, Vũ Mạnh Cường đã nhanh nhẹn xắn tay vào phụ giúp.

Vũ Mạnh Cường chia sẻ, từ những trải nghiệm thực tế, anh hiểu hơn về đời sống của người dân ở Lý Sơn và mong muốn cùng Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai góp phần quảng bá sâu rộng hơn về Lý Sơn với mong muốn thúc đẩy du lịch nơi đây ngày càng phát triển để đời sống của bà con ngày càng tốt hơn.’

VMC 4- Với NSND Tr¢ Giang- Người con của đất Quảng Ngãi

Nghệ sĩ Trà Giang

Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai là tổ chức phi chính phủ, thời gian qua có những hoạt động tích cực nhằm chia sẻ nỗi đau với người dân Sơn Mỹ trong cuộc thảm sát cách đây 50 năm và kêu gọi gìn giữ hòa bình. Trong đó có dự án công viên văn hóa lịch sử Hòa Bình Mỹ Lai có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Song song đó, Quỹ cũng có những chia sẻ thiết thực với đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Vào tháng 7 vừa qua, Vũ Mạnh Cường cùng Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai lên đường thăm Đài Loan xúc tiến ký kết hợp tác cùng 6 trường đại học lớn ở đây để đưa sinh viên ưu tú từ Việt Nam sang đào tạo bằng Thạc sỹ.

Lý Mục – Photo: Nguyễn Trường- Lê Anh Dũng

Bài viết mới nhất

Dược Sĩ Tiến: Phạm Thoại không hung dữ như trên mạng xã hội

Ngôi sao chốt đơn: Dù thua trận nhưng team Phạm Thoại vẫn nhận cơn mưa lời khen từ giám khảo và đại diện nhãn hàng.

Trồng hoa quỳnh trong nhà có tốt không?

Hoa quỳnh có vẻ đẹp dịu dàng, mùi thơm dễ chịu. Loại hoa này có đặc điểm chỉ nở vào ban đêm nên còn...

Đàm Vĩnh Hưng nén đau chân, trình diễn liên tục suốt 4 tiếng trong liveshow ‘Ngày em thắp sao trời’

Tối 4.5, liveshow “Ngày em thắp sao trời" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của 1500 khán giả cùng đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Việt.

Minh Tú tung trailer đầy kịch tính, hé lộ hành trình tìm hạnh phúc

Tối ngày 5/5, Minh Tú đã tung trailer chính thức cho dự án “Minh Tú mau mau tính” và hé lộ nhiều tình tiết đầy kịch tính khiến khán giả hào hứng đón xem.

Xôn xao vợ chồng U50 sinh liên tiếp 16 người con, đứa lớn nhất hơn em út tận 30 tuổi

Với quan niệm sinh càng nhiều con thì càng nhiều tài lộc, các cặp vợ chồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Tây Bắc đều đông con, cuộc sống luôn bị cái nghèo vây quanh.