2016-04-12 02:35:57
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","tin-khac":"Tin Kh\u00e1c","tin-top":"Tin Top"}
{"anh":"Anh","daniel-sturridge":"Daniel Sturridge","danny-welbeck":"Danny Welbeck","euro-2016":"EURO 2016","harry-kane":"Harry Kane","jamie-vardy":"Jamie Vardy","roy-hodgson":"Roy Hodgson","theo-walcott":"Theo Walcott","wayne-rooney":"Wayne Rooney"}

Điểm yếu của tuyển Anh: Quá nhiều tiền đạo

Thật ngạc nhiên, đội tuyển Anh không được đánh giá cao trong vài năm gần đây lại đang tràn trề nhựa sống. Thậm chí họ còn rất dư thừa tiền đạo, điều mà mọi đội bóng khác ao ước.

Điểm yếu của tuyển Anh: Quá nhiều tiền đạo
Bộ ba chính thức của tuyển Anh. Ảnh: Internet.

[dropcap]T[/dropcap]rong khi Wayne Rooney vẫn là một sự lựa chọn bắt buộc, đội tuyển Anh đã sở hữu thêm cặp song sát đáng sợ nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này là Jamie VardyHarry Kane. Danny Welbeck là sự lựa chọn tốt để chơi bao sân, Daniel Sturridge bén duyên ghi bàn khó tin ngay sau chấn thương. Cuối cùng, Theo Walcott vẫn luôn được xem là dự bị chuẩn nhất cho tuyển Anh mỗi khi cần.

Cơn đau đầu dễ chịu của Roy Hodgson vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi mới đây, các CĐV Anh đã kêu gọi ông nên trao cơ hội cho Andy Carroll. Tiền đạo này vừa có cú hat-trick siêu hạng vào lưới Arsenal cuối tuần vừa rồi.

Kane, Vardy, Rooney

3 cái tên này chắc chắn sẽ có mặt ở EURO 2016 với những lí do riêng. Kane được đánh giá là tiền đạo hàng đầu trong nước, Vardy với một mùa giải chói sáng cũng đang trong nhóm dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Rooney như đã biết, là đội trưởng bảo vệ linh hồn của đội bóng.

Vấn đề của Hodgson là làm cách nào để đặt 3 người này trong một đội hình. Rooney vẫn có thể chơi tốt ở vị trí số 10, có lẽ HLV người Anh sẽ xếp anh đá tiền vệ trong sơ đồ hình kim cương. Một sự lựa chọn không tồi khác là đội hình 4-3-3 với Kane chơi trung tâm trong khi Rooney và Vardy dạt cánh.

Andy Carroll

Điểm yếu của tuyển Anh: Quá nhiều tiền đạo
Carroll có thể trở lại ĐTQG. Ảnh: Internet.

Từ một cái tên ngỡ chìm sâu vào sự quên lãng, Carroll bỗng trở nên cực kì “hot” vào thời điểm hiện tại. Cú hat-trick vào lưới Arsenal đã khiến niềm tin của NHM Anh trở lại. Trong số những CĐV tin rằng Carroll đang là người thích hợp nhất cho tuyển Anh là Slaven Bilic à Dean Ashton.

Có lẽ mọi người vẫn còn ấn tượng với màn trình diễn của Carroll ở EURO 2012. Đường chuyền của Joe Hart cho Carroll trong trận đấu với Ý được xem là khoảnh khắc hay nhất của toàn đội tại EURO năm đó. Sở hữu một tiền đạo cắm điển hình như Carroll sẽ rất hợp cho Anh với lối chơi chủ yếu dựa vào những đường bóng dài.

Danny Welbeck

Welbeck là cầu thủ hoàn hảo nếu Hodgson chọn đội hình 4-3-3. Welbeck là mẫu cầu thủ có thể “chạy cả ngày”, chơi tốt khi dạt cánh và không bao giờ tỏ ra mệt mỏi ngay cả khi phải lui về phòng ngự. Khả năng chớp thời cơ và tạo cơ hội cho đồng đội của anh cũng được đánh giá rất cao.

Kể từ World Cup 2014, Welbeck đã thắng toàn bộ những trận đấu mà mình tham dự cùng ĐTQG. Đội trưởng Rooney chỉ thắng 78% trong tổng số trận. Welbeck cũng tỏ ra khá có duyên ghi bàn với 6 lần lập công trong 8 trận vào năm 2014. Rõ ràng đây là “thần tài” mà Roy Hodgson cần trong đội hình của mình.

Theo Walcott

Phong độ mùa này của Walcott phải dùng từ chính xác là ‘nghèo nàn’. Sự vắng mặt của anh đã tạo tiền đề cho những cái tên trẻ khỏe hơn như Alex Iwobi và Joel Campell. Vấn đề thực sự của anh là không ai biết vị trí nào mới thích hợp với Walcott. Thành tích của anh ở ĐTQG Anh là rất tốt với 8 bàn sau 43 trận, tuy nhiên năm nay có vẻ không phải là năm của Walcott.

Roy Hodgson đang có những sự lựa chọn tốt hơn hẳn Walcott, tuy nhiên vẫn có một cái gì đó khiến người Anh đặt niềm tin nơi Walcott. Cú hat-trick vào lưới Croatia năm 2008 chợt làm kí ức của người hâm mộ ùa về, Walcott vẫn đang chở bao hi vọng cùng tuyển Anh, nhưng thật sự chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao của đẳng cấp. Anh là điển hình của những cầu thủ tại Arsenal: tiềm năng và chưa vươn đến tài năng thật sự.

Daniel Sturridge

Điểm yếu của tuyển Anh: Quá nhiều tiền đạo
Sturridge và Welbeck là phù hợp cho nhiều lối chơi khác nhau. Ảnh: Internet.

Tiền đạo người Anh đã tỏa sáng trong trận thắng của Liverpool với Stoke City cuối tuần qua. Với khả năng bứt tốc và kĩ năng điều khiển quả bóng giúp Sturridge thi đấu trong phạm vi cực lớn trên sân. Anh có thể độc diễn với khả năng tự tác chiến rất tốt.

Sturridge có thể là lựa chọn trong trường hợp tấn công bế tắc, anh sở hữu khả năng sút xa tuyệt vời, đặc biệt là ngoài rìa vòng cấm. Điều này đã được thực hiện rất nhiều lần ở Liverpool, sở hữu một cầu thủ như Sturridge trên sân sẽ luôn luôn mang lại mối hiểm họa cho đối thủ nếu họ “lỡ” không tập trung chỉ trong tích tắc.

Cuối cùng nên chọn ai?

Chưa bao giờ Hodgson lại có trong tay nhiều sự lựa chọn như vậy. Welbeck và Sturridge giúp ông có thể luân chuyển 2 sơ đồ khác nhau. Trong khi Carroll là mẫu tiền đạo khó có đội nào sở hữu. Theo Walcott vẫn có thế mạnh trong việc khiến người ta khó đoán.

3 cái tên Rooney, Vardy, Kane là không thể thay đổi, xem ra Hodgson sẽ có một mùa EURO sôi động và làm việc miệt mài để tìm ra những người xứng đáng nhất.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Hoàng Tâm

Bài viết mới nhất

Atalanta vs Leverkusen (2h, 23/5): Đại tiệc 5 bàn; Cú đúp lịch sử

Bị gắn mác khắc nghiệt là 'Neverkusen' khi đội bóng mùa giải 2001-02 của họ về đích ở vị trí á quân tại Bundesliga,...

5 món ăn sáng là ‘kẻ thù’ của vóc dáng chị em nên tránh xa

Bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác...

Martinelli nói thẳng trình độ Man City và Liverpool

2 điểm ít hơn Manchester City trên bảng xếp hạng khiến Arsenal thêm một lần cán đích ở vị trí thứ hai tại Ngoại...

3 điều rút ra sau kết quả bốc thăm ASEAN CUP của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 21/05, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (tiền thân là AFF Cup) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội....

3 điều rút ra sau kết quả bốc thăm ASEAN CUP của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 21/05, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (tiền thân là AFF Cup) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội....