Henry Cavill – Nam diễn viên đảm nhận vai diễn “Superman” khiến bao người phải ngất ngây không chỉ ở trên phim mà còn cả ngoài đời…
Henry Cavill có tên thật là Henry William Dalgliesh Cavill, sinh năm 1983 là một diễn viên người Anh. Anh đã xuất hiện trong các bộ phim Stardust và Immortals, và đóng vai Charles Brandon trong series The Tudors của Showtime từ năm 2007 đến 2010. Đến năm 2013, tên tuổi của anh bắt đầu “nổi như cồn” sau vai diễn siêu nhân khiến toàn thế giới phải ngất ngây.
Hình ảnh Superman – biểu tượng của nước Mỹ, của sức mạnh và công lý nhưng lại để chàng trai người Anh đảm nhận từng là nguồn ý kiến trái chiều từ truyền thông Mỹ. Nhưng từ lúc ra rạp, bộ phim Superman do Henry Cavill đảm nhận vai nam chính lại nhận được tính hiệu rất khả quan về chất lượng lẫn doanh thu. Và kể từ lúc ấy, cái tên Henry Cavill dần được công nhận, khán giả Mỹ lẫn Anh chào đón anh một cách nồng nhiệt và “đóng đinh” vai diễn đình đám này cho chàng diễn viên điển trai này.
Trong thời gian đóng phim Immortals (2011), Henry Cavill có thể hình hoàn hảo tám múi nhờ chế độ tập luyện gắt gao. Tới khi tham gia In the Cold Light of Day, anh lại bị đạo diễn yêu cầu ngừng tập và ăn uống thoải mái để có vóc dáng như một người bình thường. Tuy nhiên, vai Superman lại đòi hỏi người thủ vai phải đầy cơ bắp, giống như tưởng tượng của đạo điễn Zack Snyder và điều này đòi hỏi Cavill phải bắt đầu lại từ con số 0.
Trong sáu tháng liền, anh làm việc với các chuyên gia thể hình do Snyder giới thiệu (từng giúp các chiến binh Sparta trong 300 hiện lên với thân hình cuồn cuộn cơ bắp) và tập với cường độ kinh khủng. Mỗi ngày, Cavill phải tiêu thụ tới 5000 calories và kết quả là sau nửa năm, anh đã vạm vỡ tới mức phải vứt bỏ toàn bộ chỗ quần áo cũ của mình. Trải nghiệm khó quên này khiến Henry Cavill tuyên bố rằng anh “sẽ không đời nào buông thả chế độ tập nữa, bất kể các nhà sản xuất có trả bao nhiêu tiền”.
Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao