Ford đang nỗ lực sản xuất chiếc supermini Fiesta mới để đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với mẫu xe này tại các thị trường châu Âu.
Cụ thể hãng xe Mỹ đã mở rộng hệ thống sản xuất hiện tại và sản xuất trong cả ngày thứ Bảy suốt hai tháng 11 và 12 để tăng sản lượng Fiesta lên 1500 xe mỗi ngày.
Phó chủ tịch hãng phụ trách khâu tiếp thị, bán hàng và dịch vụ ở khu vực châu Âu, ông Roelant de Waard cho biết : “Fiesta trước đây đã là một chiếc xe được yêu thích và khi bạn thêm vào mô hình mới những cải tiến bao gồm cả tính năng phát hiện người đi bộ qua đường độc đáo của Ford thì sự thành công là không có gì bất ngờ”. Ford đã bổ dung hệ thống thông tin-giải trí SYNC 3 vào trang bị nội thất, với các lựa chọn màn hình cảm ứng 4.2, 6.5 hoặc 8 inch, mà công ty giới thiệu là có độ phân giải tốt nhất phân khúc. Tuy nhiên, đây là trang bị tuỳ chọn chứ không phải tiêu chuẩn theo xe. Danh sách tuỳ chọn còn có dàn âm thanh chất lượng cao B&O.
Khách hàng ở châu Âu được cung cấp các phiên bản của chiếc Ford Fiesta mới bao gồm Titanium (bản thời trang), ST-Line (bản thể thao) và Vignale (bản cao cấp), đồng thời Ford cũng sẽ tung ra phiên bản crossover Active (bản gầm cao) vào đầu năm tới.
Đi cùng các phiên bản nói trên là một loạt tùy chọn động cơ với động cơ tiêu chuẩn dung tích 1,1 lít cho công suất 70 mã lực hoặc 85 mã lực, tiếp theo là động cơ EcoBoost tăng áp dung tích 1,0 lít, cho các công suất 100 mã lực, 125 mã lực và 140 mã lực, cùng tùy chọn động cơ diesel TDCi dung tích 1,5 lít, cho công suất 85 mã lực và 120 mã lực.
Ford không có kế hoạch bán chiếc supermini Fiesta mới trên thị trường Mỹ. Thay vào đó hãng sẽ bán chiếc Ecosport để phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của khách hàng ở thị trường này.