“Nếu hội đồng chấp nhận để Roma xây sân vận động mới, họ cũng phải cho Lazio điều tương tự. Tôi không bàn về chất lượng của sân đấu. Tuy nhiên, chúng tôi đã trả tiền thuê SVĐ này 99 năm. Tính ra, với số tiền đó, Lazio đã có thể xây một SVĐ riêng từ cách đây 14 năm. Vậy mà hiện tại, chúng tôi vẫn phải chi trả 4 triệu euro mỗi năm cho Olimpico và chưa có SVĐ riêng.”, Lolito thể hiện quan điểm.
Đầu năm nay, Roma đã lên kế hoạch xây SVĐ mới mang tên Stadio della Roma có sức chưa 52 ngàn chỗ ngôi và có thể mở rộng lên con số 60 ngàn. Và sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng kế hoạch trên đã được thành phố Rome thông qua vào Tháng 11. Dự kiến Stadio della Roma sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Với xu hướng của bóng đá hiện đại, việc dùng chung SVĐ đang ngày càng có nhiều bất cập: thời gian thi đấu không thoải mái, kích thước sân không được điều chỉnh theo lối đá của đội bóng và quan trọng nhất là mặt tài chính.
Hiện tại, Serie A là nơi có số CLB dùng chung sân nhiều nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Đó cũng là lý do giải đấu ngày càng thụt lùi so với các đối thủ khác.