Trước vòng 26, bên cạnh cuộc đua giành chức vô địch giữa 3 ứng viên là Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa thì cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay cũng diễn ra hấp dẫn và kịch tính không kém giữa 3 cái tên là Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương – 14 bàn), Nsi (XSKT Cần Thơ – 14 bàn) và Errol Stevens (Hải Phòng – 14 bàn).
Trong vòng đấu cuối, Nsi của XSKT Cần Thơ đã sớm bứt lên khi sớm sút tung lưới của Long An ngay phút thứ 9. Nhưng chỉ đúng 10 phút sau, Anh Đức san bằng cách biệt khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 19.
Đến phút 27, Nsi một lần nữa vươn lên dẫn trước Anh Đức khi nhân đôi cách biệt cho XSKT Cần Thơ. Nhưng tiền đạo kỳ cựu của B.Bình Dương đã có cuộc bứt tốc ấn tượng khi chỉ trong quãng thời gian 3 phút (từ phút 42 – 45), Anh Đức đã liên tiếp có thêm 2 bàn thắng để dẫn ngược lại kình địch từ XSKT Cần Thơ.
Ở vòng cuối này, cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2017 cũng đã xuất hiện thêm ứng viên mới khi tiền đạo Dyachenko của Than Quảng Ninh đã có 4 lần sút tung lưới của Hà Nội FC để giúp đội bóng đất Mỏ giành được trận hòa 4-4 trước thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Với màn trình diễn ấn tượng này, Dyachenko đã vượt qua người đứng thứ 3 là Errol Stevens của Hải Phòng.
Với hat-trick vào lưới của S.Khánh Hòa chỉ trong 45 phút đầu tiên, Anh Đức đã giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2017 với tổng cộng 17 bàn thắng. Tiền đạo kỳ cựu của B.Bình Dương cũng vượt qua kỷ lục ghi 16 bàn của Lê Văn Thắng để trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải V-League.
Anh Đức cũng trở thành chân sút nội đầu tiên sau 15 năm giành danh hiệu Vua phá lưới tại V-League – danh hiệu vốn luôn được thống trị bởi các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch trong thời gian qua.
Danh hiệu Vua phá lưới tại V-League 2917 giúp Anh Đức cũng chiếm nhiều ưu thế trong cuộc đua giành danh hiệu QBV mùa giải năm nay. Tiền đạo kỳ cựu duy trì một phong độ ổn định trong màu áo CLB và khi trở lại khoác áo ĐT Việt Nam.
Top 3 chân sút ghi bàn V-League 2017
1. Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương) – 17 bàn
2. Nsi Amougou (XSKT Cần Thơ) – 16 bàn
-. Dyachenko (Than Quảng Ninh) – 16 bàn