Henrikh Mkhitaryan tệ đến mức nào?
“Cậu ta đã biến mất trong các trận đấu của Manchester United,” HLV trưởng Manchester United, Jose Mourinho nói. Đó là lý do anh biến mất luôn trong đội hình Quỷ đỏ ở hai trận đấu gần nhất, gặp Basel và Newcastle United.
Sau khi xuất phát trong 10 trên 11 trận gần nhất của CLB tại Ngoại hạng Anh, cõ 5 kiến tạo trong tháng 8, tiền vệ người Armenia đã im hơi hoàn toàn (1 bàn thắng trong 11 lần ra sân).
Không phải tới bây giờ thì người ta mới tranh cãi về vai trò của Henrikh Mkhitaryan. Cầu thủ 28 tuổi có đủ tốt để chơi cho Man Utd, bất chấp những con số thống kê kinh khủng ngày còn ở Shakhtar Donetsk hay Dortmund?
Sự nhạt nhòa trong các màn trình diễn gần đây trước các đối thủ cứng cựa cho thấy, Mkhitaryan thực tế chỉ là một cầu thủ giỏi trong các trận cầu nhỏ. Thậm chí trong giai đoạn chói sáng đầu mùa, người ta cũng chỉ thấy anh kiến tạo và thực hiện các đường chuyền quyết định (key pass) trong bối cảnh đối thủ đã dâng cao và để lộ các khoảng trống toang hoác.
“Tôi không hài lòng với màn trình diễn gần nhất của cậu ấy. Tôi sẽ không nói về 1, 2, hay 3 4 5 trận đấu. Cậu ấy đã bắt đầu mùa giải tốt, nhưng rồi không xuất hiện. Khả năng ghi bàn, kiến tạo, thu hồi bóng và kết nối các tuyến trong vai trò của một số 10, đã giảm.”
Thông điệp của Mourinho là rõ ràng. Manchester United đang thiếu một số 10 thực thụ, một số 10 đáp ứng đủ các yêu cầu của bóng đá hiện đại. Vấn đề từ nhiều năm nay. Nhưng khi mua Mkhitaryan về từ mùa Hè năm ngoái, liệu Mourinho và BLĐ Manchester United có biết, cầu thủ này không phải là mẫu đó?
Mkhitaryan không phải dạng cầu thủ mà Man Utd thật sự cần. Điểm mạnh nhất của anh là khả năng di chuyển không bóng, nhưng khả năng hòa nhập trận đấu không thực sự tốt, khả năng qua người của anh cũng không hẳn đặc biệt và tốc độ thì ở mức trung bình.
Mourinho không hài lòng, vì Ed Woodward và Mino Raiola
Không phải ngẫu nhiên mà đã có những thông tin cho thấy Mourinho mâu thuẫn với phó giám đốc điều hành Ed Woodward vì cách chuyển nhượng cầu thủ.
Tay quản lý tài chính tài ba của Man Utd thường xuyên mang về những hợp đồng tốt về thương mại và có tiếng vang, nhưng chưa chắc tốt về chuyên môn (Radamel Falcao, Angel di Maria,…)
Có những tin đồn cho rằng Man Utd phải mua Henrikh Mkhitaryan vì người đại diện của anh là Mino Raiola, kẻ đang có “băng đảng” tại Manchester United bao gồm Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Sergio Romero Sergio Romero. Và đây cũng không phải lần đầu Man Utd thỏa hiệp với các “siêu đại diện”.
Hè năm 2016, Man United phải bỏ ra 26 triệu bảng để chiêu mộ Mkhitaryan từ Dortmund, người khi đó chỉ còn một năm trong hợp đồng với đội chủ sân Signal Iduna Park. Bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm theo lựa chọn gia hạn thêm 1 năm
Xem bộ phim tư liệu hay về Henrikh Mkhitaryan: