Trong lần viếng thăm Đức mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tập đoàn mẹ BMW đã gặp gỡ và xin thủ tướng cho giải tỏa 700 xe đang bị giữ ở cảng Việt Nam sẽ không bị hủy (Theo VTV1, tối ngày 6.7).
Tối ngày 5.7.2017 (theo giờ địa phương), ngay khi đặt chân tới Thủ đô Berlin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã có buổi nói chuyện thân mật và lắng nghe các báo cáo của Đại sứ quán. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển năng động của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức những năm qua. Trong chuyến thăm này, mặc dù rất bận rộn chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, phía Đức đã thu xếp để Thủ tướng Chính phủ gặp các lãnh đạo chủ chốt của bạn như Tổng thống, Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội. Đây là dịp để hai nước thảo luận các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, kêu gọi các doanh nghiệp Đức đầu tư kinh doanh làm ăn tại Việt Nam.
Theo VTV 1 cho hay, cũng trong chuyến đi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ lãnh đạo BMW tại Đức. Lãnh đạo BMW xin thủ tướng cho giải tỏa 700 xe đang bị giữ ở cảng để không bị hủy. Thủ tướng trả lời những xe đó tính thuế thấp, có yếu tố nhập lậu. Tuy nhiên, Thủ tướng hứa sẽ xem xét chỉ đạo Tổng cục Hải Quan để giải phóng số xe trên, nhưng đại lý tại Việt Nam thì phải thay (hiện BGĐ Euro Auto đang bị bắt).
Ngày Ngày 27.4.2017, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Thảo (Tổng giám đốc Công ty Euro Auto – đơn vị nhập khẩu, phân phối chính hãng xe BMW) để điều tra hành vi Buôn lậu.
Dấu hiệu sai phạm của sếp Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu được phát hiện từ năm 2016. Hồi tháng 11, Bộ Tài chính có công văn gửi Tổng cục Hải quan yêu cầu dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu ôtô BMW, trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao… sau khi cho rằng công ty dùng tài liệu giả để nhập khẩu.