Hai hãng gồm nhà cung cấp ghế và nội thất xe hơi Faurecia và hãng ZF của Đức đã cùng nhau hợp tác để phát triển công nghệ buồng lái mới cho xe hơi tự lái hoàn toàn.
Đây là dự án rất có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất xe hơi trên toàn cầu đang có xu hướng bắt tay với các công ty công nghệ để những công ty này đảm nhiệm những công đoạn liên quan đến tự động hóa, tự động điều khiển và trí tuệ nhân tạo – là các lĩnh vực mà hãng xe hơi không có kinh nghiệm. Ở dự án nói trên, Faurecia là nhà cung cấp do Peugeot và Citroen sở hữu một phần và việc hợp tác với ZF sẽ đẩy nhanh quá trình tạo ra những mô đun nội thất xe hơi tự lái thân thiện với người dùng.
Giám đốc điều hành của Faurecia, ông Patrick Koller nói : “Cùng với nhau, chúng tôi có thể nghiên cứu để cung cấp đầy đủ các tính năng an toàn cho những mô đun nội thất xe hơi nhằm đáp ứng thách thức trong tương lai, với những xe hơi tự lái an toàn, được nối mạng hết sức linh hoạt”.
Thông tin từ Autonews cho biết cả hai hãng nói trên đều hoạt động độc lập với nguồn vốn của mình trong cả dự án hiện tại lẫn các dự án sắp tới. ZF, ngoài việc là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ khung gầm và hệ dẫn động cũng như công nghệ về an toàn chủ động và thụ động, đã xác nhận thêm rằng hãng này đang phối hợp với công ty Nvidia để phát triển các hệ thống thông minh Al cho ngành vận tải.
Các hình ảnh mô phỏng dự án về cabin nói trên cho thấy trong tương lai gần, nghĩa là chỉ trong vòng một thập kỷ tới, những chiếc xe hơi có sự thay đổi căn bản ở phần nội thất. Mặc dù vẫn còn các chân ga và phanh song vô lăng xe đã biến mất hoặc có thể được gấp gọn vào hộc táp lô, khiến cabin xe tự lái trong tương lai giống như một khoang của máy bay phản lực tư nhân. Toàn bộ quá trình vận hành chiếc xe sẽ thông qua máy tính trung tâm được nối mạng và hiển thị trên màn hình cảm ứng đặt tại khu vực bảng táp lô của xe truyền thống.