Để tưởng nhớ đến16 năm ngày mất vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, Lê Ngọc Quyền đã kết hợp nhạc trịnh vào vọng cổ bằng Liên khúc gồm 2 ca khúc “Biết đâu nguồn cội” & “Ở trọ”.
Có thể nói đây là bước đột phá mới của Ngọc Quyền khi hiếm hoi những giọng ca trẻ có thể cảm và hát tốt nhạc Trịnh Công Sơn.
Bằng chất giọng khỏe, nội lực cộng với cách xử lý rất riêng, Lê Ngọc Quyền đã thổi làn gió mới vào bài hát này. Mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng ngoạn.
Cô tâm sự, để hát nhạc Trịnh ngoài tâm hồn đẹp người nghề sĩ cần cảm nhận từng câu chữ trong bài hátcủa ông bằng trái tim. Bởi thế Ngọc Quyền dành khá nhiều thời gian nghiên cứ 2 bài hát này để có thể truyền tải những cảm xúc trọn vẹn nhất.
Theo như chia sẻ của Ngọc Quyền, đây là chính món quà cô muốn dâng tặng đến vị nhạc sĩ tài hoa mà cô vô cùng hâm mộ qua các sáng tác rất đời và sâu sắc của ông. Đồng thời đây cũng là món quà cô muốn gửi đến quý khán giả thân yêu đã luôn bên cạnh và ủng hộ cô trong suốt cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Ngoài ra, đây chính là 1 trong những bài hát sẽ nằm trong CD đầu tay Ngọc Quyền sắp phát hành trong tháng 4.
https://youtu.be/e6RCbdSL4Nk
Biết đâu cuội nguồn, Ở trọ – Ngọc Quyền
Có thể khẳng định một điều rằng, sau chương trình ĐĐDCVC, Lê Ngọc Quyền là thí sinh được khán giả và truyền thông quan tâm nhiều nhất. Bởi vì, ở cô gái trẻ này luôn có những sáng tạo và biết cách làm mới mình mỗi ngày. Cô nói, mang nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng trẻ là mục đích của mình trong con đường nghệ thuật.
Ngô Tôn