New Zealand tới Hàn Quốc với vị thế là nhà vô địch châu Đại dương 2016. Tuy nhiên việc chỉ phải đối đầu với những đối thủ không quá mạnh là điều kiện để đội bóng này chứng tỏ sức mạnh.
Đây sẽ là lần thứ 5 New Zealand góp mặt ở VCK với thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 1/8 cách đây 2 năm. Dù vậy, tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà, đội bóng này nằm cùng bảng đấu khá nhẹ nhàng với U20 Mỹ, U20 Ukraina và U20 Myanmar.
Tại vòng bảng VCK World Cup 2015, U20 New Zealand đứng thứ 3 với 4 điểm sau chiến thắng 5-1 trước Myanmar, hòa Ukraina 0-0 và để thua Mỹ 0-4. Họ chỉ có vé đi tiếp vào vòng 1/8 khi là một trong bốn đội tuyển hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên ở vòng này, đội chủ nhà đã không thể tạo ra bất ngờ và phải dừng bước với tỷ số 1-2 trước đối thủ mạnh hơn là Bồ Đào Nha.
Cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của U20 New Zealand chính là thủ môn sinh năm 1999 Michael Woud. Thủ thành cao 1m96 thuộc biên chế của đội bóng Ngoại hạng Anh Sunderland. Với chiều cao vượt trội cùng kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu, Michael Woud chắc chắn sẽ là một thách thức lớn mà ĐT U20 Việt Nam cần tìm hướng hóa giải.
Trong quá khứ, các cầu thủ Việt Nam từng nhiều lần gây ra khó dễ với U19 Úc, vì vậy trước một đội bóng khác thuộc châu Đại Dương là New Zealand, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào một kết quả tốt đẹp.
Thành tích đáng chú ý của U20 New Zealand
Số lần dự vòng chung kết: 5
Thành tích tốt nhất: Vòng 1/8 (năm 2015)
Thành tích ở VCK: Thắng 1, hòa 3, thua 9
Thành tích ở U20 châu Đại dương gần nhất: Vô địch