Trở lại ngày 24/9/2016, Chelsea đã bị đánh bại 3-0 tại Emirates sau màn trình xuất sắc của Arsenal. Kết quả đó khiến họ bị đội đầu bảng Man City, với thành tích thắng 100% số trận, bỏ xa 8 điểm.
Nếu bạn nói rằng đến tháng 3, Chelsea sẽ ngồi ở vị trí đầu tiên với với việc chạm một tay vào Cúp vô địch, hẳn nhiều người đã cười nhạo. Nhưng họ đã thắng 13 trận liên tiếp một cách đáng kinh ngạc và tiến dần đến danh hiệu vô địch.
Nhưng Chelsea đã đạt được điều này như thế nào? Đó chính là tính nhất quán trở thành chìa khóa cho thành công tại Premier League, đặc biệt về việc sắp xếp đội hình xuất phát.
Mùa giải này, The Blues chiếm vị trí đầu tiên về đội hình xuất phát tại Premier League, chỉ sử dụng 11 đội hình chính khác nhau cho các trận đấu trong mùa giải này – ít hơn bất kỳ đội nào khác.
Đội hình của Chelsea đã chơi trong hơn một phần ba trận đấu (11) ở mùa giải này gồm Thibaut Courtois; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill; Marcos Alonso, Victor Moses, Nemanja Matic, N’Golo Kante, Eden Hazard; Pedro và Diego Costa.
Đó là một câu chuyện khác với hai đối thủ gần nhất của Chelsea. Man City chưa từng bắt đầu với cùng 11 cầu thủ trong bất kỳ 2 trận đấu liên tiếp nào ở mùa giải này. Đó là 26 đội hình xuất phát khác nhau và thậm chí không có đội hình nào được coi là chuẩn mực.
Trong khi đó, Tottenham đã sử dụng 24 đội hình khác nhau. Chiến thắng hôm thứ Bảy trước Everton chỉ là lần thứ ba trong mùa giải này mà HLV Mauricio Pochettino sắp xếp một đội hình giống như trận đấu trước đó.