Khi Tổng thống Mỹ đến một nơi nào đó, không đơn giản là chỉ việc lên xe rồi đi. Có 4 tổng thống Mỹ bị ám sát tại văn phòng, hai người (Garfield và Kennedy) bị giết trong khi đi trên đường. Điều đó có nghĩa là về mặt bản chất, Tổng thống Mỹ là nhân vật dễ bị tổn thương nhất trong khi di chuyển. Bởi vậy cơ quan mật vụ (chưa kể đến lực lượng Hải quân và Không quân) có một hệ thống phức tạp và rộng lớn để di chuyển người lãnh đạo tối cao của quốc gia từ nơi này đến nơi khác.
Có một số phương tiện di chuyển mà Tổng thống Mỹ thường sử dụng và đã trở nên quen thuộc với công chúng. Chẳng hạn chiếc limousine mang tên gọi Cadillac One (hay còn có tên khác là “The Beast”, nghĩa là Quái thú), các máy bay phản lực jumbo mang tên Air Force One (thường được dịch sang tiếng Việt là Không lực 1), và các máy bay trực thăng hộ tống có tên Marine One. Những những phương tiện nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng.
Như bạn sẽ thấy trong clip dưới đây, có một hệ thống đáng kinh ngạc để giúp Tổng thống Mỹ di chuyển từ điểm A đến điểm B. Và việc vận hành các phương tiện này đi kèm chi phí rất lớn cho người nộp thuế.
Thực tế clip đã khẳng định rằng Nhà Trắng dành ra một khoản ngân sách lên tới 350 triệu đô la mỗi năm – tương đương với khoảng một phần tư ngân sách hàng năm – để chi cho việc di chuyển của Tổng thống Mỹ. Tính trung bình cứ một phút Tổng thống Mỹ sử dụng phương tiện di chuyển, ngân sách phải chi ra số tiền 2614 đô la.