Chiếc xe mang tên Dendrobium – tên một loài phong lan ở Singapore. Với sức mạnh 1500 mã lực, xe tăng tốc từ 0-96km/giờ trong 2,6 giây và đứng trong hàng ngũ những siêu xe nhanh nhất thế giới hiện nay, nhưng không có khí thải.
Trước khi chế tạo chiếc hypercar này, Vanda Electric có hai sản phẩm khác là một chiếc scooter chạy điện và một xe tải chở hàng cỡ nhỏ cũng chạy điện. Với kinh nghiệm ít ỏi như thế, để chế tạo một chiếc hypercar sức mạnh tới 1500 mã lực đòi hỏi hãng phải tìm sự giúp đỡ và đối tác của Vanda Electric trong dự án siêu xe vì vậy là Williams Advanced Engineering, một nhánh công nghệ của đội đua Williams Công thức 1. Williams Advanced Engineering là một “tay to” trong công nghệ xe đua, từng tham gia các dự án chế tạo mẫu GT-R Nismo cho Nissan, mẫu C-X75 cho Jaguar và gần đây nhất là chiếc xe đua I-type Formula E.
Trong dự án hypercar Dendrobium, Williams Advanced Engineering đóng vai trò là đối tác tư vấn kỹ thuật nhưng cũng sẽ giúp ở các khâu khác trong quy trình sản xuất chiếc xe cho đến khi ra xưởng. Vanda cho biết hãng này đồng thời đang tìm kiếm thêm các đối tác khác nữa.
Các thông tin ban đầu cho biết Dendrobium Hypercar có mái và các cửa tự động đóng mở và do đó nó được gọi là hoa lan theo nghĩa giống như cách mà bông hoa lan nở. Phần nội thất của xe được giao cho Bridge of Weir, một hãng chuyên cung cấp nội thất da cao cấp cho xe sang và siêu xe trên toàn cầu, có trụ sở tại Scotland. Xe có một bộ pin phẳng 90-100 kWh lắp dưới sàn xe như các xe điện khác, có khả năng đi được khoảng cách 400km mới cần sạc lại. Với công suất 1500 mã lực, siêu xe điện này có thể đạt tới tốc độ tối đa 402km/giờ. Đó là những con số chỉ thấy được ở các siêu xe đẳng cấp cao nhất hiện nay như Bugatti Chiron hay Koenigsegg Regera.
Được biết siêu xe điện Dendrobium sẽ được sản xuất giới hạn tối đa là 10 chiếc. Xe dự kiến ra mắt tại Triển lãm Geneva Auto Show 2017, khai mạc vào ngày 7 tháng Ba tới.