Siêu SUV Urus được chế tạo với mục tiêu tăng gấp đôi doanh số của Lamborghini. Dù vậy giới chuyên môn cho rằng hãng xe Ý chỉ sản xuất vào khoảng một ngàn chiếc Urus mỗi năm.
Theo cách mà Lamborghini thường làm với các siêu xe của mình, phần lớn khách hàng mua chiếc Urus sẽ bay đến nhà máy ở Sant’Agata Bolognese để chứng kiến quá trình lắp ráp chiếc SUV này hoặc trực tiếp lấy hàng khi sản phẩm đã hoàn thành.
Tuy nhiên khi những khách hàng này lướt web, họ có thể liên hệ với bộ phận cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini để đặt các phụ kiện đặc biệt dành riêng cho chiếc Urus mới của họ.
Bộ sưu tập phụ kiện này được chế tạo với sự hợp tác của các thợ thủ công địa phương. Các phụ kiện khá phong phú, chẳng hạn áo da lộn do các thợ làm da ở Bolognese Hettabretz thực hiện, chỉ có 30 chiếc, giày đi tuyết đặc biệt có hai kiểu với ba màu khác nhau do Enzo Bonafe sản xuất, và hai vali làm từ sợi carbon để đặt trong khoang hành lý của chiếc Urus, do hãng sản xuất vali Tecknomonster sản xuất.
Bộ sưu tập phụ kiện này cũng có sẵn tại nhà máy để khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn và đặt hàng tại chỗ khi đến tham quan quá trình sản xuất chiếc Urus.
Lamborghini chính thức ra mắt chiếc Urus vào hôm 4/12 vừa qua. Chiếc SUV này sở hữu các tính năng thuộc loại tiên tiến nhất với phân khúc SUV crossover hiện nay, với hệ dẫn động bốn bánh kết hợp vi sai trung tâm và vi sai cầu sau. Xe có hệ thống chống lật chủ động và hệ thống treo khí nén, cùng phanh gốm carbon tiêu chuẩn. Mặc dù sử dụng chung khung gầm với Bentley Bentayga, Porsche Cayenne và Audi Q7 nhưng chiếc SUV này mạnh hơn với động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4,0 lít, cho công suất 650 mã lực và khả năng tăng tốc lên 100km/giờ trong 3,6 giây, giúp nó trở thành chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện nay.