Hãng máy bay nổi tiếng Airbus đã lên kế hoạch để thử nghiệm mẫu “taxi bay” (airborne taxi) không người lái vào cuối năm 2017.
Hãng này đã lên kế hoạch thử nghiệm nguyên mẫu một thiết bị bay tự lái cỡ nhỏ có khả năng chuyên chở 1 hành khách trong môi trường đô thị. Nguyên mẫu thực tế của chiếc máy bay này sẽ được Airbus thử nghiệm vào cuối năm nay. Thông tin trên được chính Giám đốc điều hành Airbus, Tom Enders tiết lộ cho hãng tin Reuters.
Theo đó, Airbus đang phát triển một thiết bị bay có khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc thông qua dự án Project Vahana. Đây là một dự án nội bộ với mục đích kiểm tra tính khả thi và tinh chỉnh các yếu tố kỹ thuật cho nguyên mẫu một máy bay vận tải trong đô thị.
Tại hội nghị công nghệ DLD tại Munich diễn rahôm thứ Hai vừa qua, CEO của Airbus – ông Tom Enders đánh giá đây là một dự án rất quan trọng của Airbus. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh việc quá cảnh trên không cho hàng hóa và hành khách rất hữu ích để giảm tắc nghẽn tại các đô thị.
Dự án Vahana hướng đến mục tiêu sản xuất ra những chiếc máy bay hoạt động trong môi trường đô thị với quãng đường di chuyển ngắn vào năm 2021.
Với kích thước nhỏ gọn, loại máy bay này thiết kế với 4 cánh quạt có thể thay đổi vị trí cho phép cất cánh theo chiều dọc rồi sau đó bay như những chiếc máy bay bình thường khác. Airbus đề cao tính khả thi và hiệu quả cao nhất trong thiết kế chiếc “máy bay taxi” này.
Nhiều khả năng Airbus sẽ sử dụng động cơ điện với mục tiêu không gây ô nhiễm như các phương tiện vận chuyển trên mặt đất đang vận hành.
“Xe bay” hiện tại vẫn là một khái niệm lạ lùng và dường như chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng. Thách thức lớn nhất của Airbus sau khi hoàn thiện chiếc máy bay đặc biệt này là hành lang pháp lý. Họ sẽ phải thuyết phục chính quyền rằng phương tiện này đạt đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông trong đô thị.
Clip giới thiệu chiếc “taxi bay” tự lái CityAirbus sẽ được cho thử nghiệm cuối năm nay
Phương Bình