Ferrari đã khẳng định mẫu siêu xe thế hệ tiếp theo có thể ra mắt thị trường trong thời gian từ ba đến năm năm sắp tới, tức là sớm hơn so với dự kiến ban đầu vài năm.
Trưởng bộ phận công nghệ của Ferrari, ông Michael Leiters đã tiết lộ tin tức nói trên với trang Autocar trong khi khẳng định mẫu xe này sẽ không được trang bị động cơ của xe Công thức 1, mặc dù siêu xe của AMG sắp sửa làm như vậy. “Khi xác định lộ trình mới về công nghệ và sáng tạo, chúng tôi sẽ xem xét việc thay thế chiếc LaFerrari. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó khác biệt. Nó sẽ không phải là một chiếc xe lắp động cơ Công thức 1 vì trên thực tế nó cần chạy không tải ở 2500-3000 vòng/phút và đạt tốc độ tối đa ở vòng tua cao 16.000 vòng/phút. Ngay cả chiếc F50 sử dụng động cơ F1 cũng phải thay đổi rất nhiều”.
Theo ông Michael Leiters, lộ trình nói trên sẽ được hoàn thành trong khoảng sáu tháng và như thế sẽ có thể mất từ ba đến năm năm để cho ra một phiên bản siêu xe giới hạn mới. Một phần của kế hoạch là đảm bảo rằng công nghệ được sử dụng trên siêu xe tiếp theo sẽ kế thừa những gì tốt nhất của nền tảng công nghệ Ferrari.
Như thế những người hâm mộ xe Ferrari sẽ phải đợi đến năm 2022 để hãng siêu xe Italia tung ra siêu xe tiếp theo. Chín năm sau khi ra mắt LaFerrari và 11 năm sau khi ra mắt chiếc Enzo huyền thoại.
Bất kể định hướng của Ferrari với siêu xe thế hệ sắp tới ra sao thì hãng siêu xe Italia này giờ đây không phải chỉ lo lắng về Porsche và McLaren như trước nữa. Đã có thêm nhiều đối thủ sẵn sàng cạnh tranh với Ferrari và đều không phải hạng xoàng. Aston Martin và Mercedes-AMG hứa hẹn sẽ đẩy thị trường siêu xe lên những ranh giới mới bằng những mẫu hybrid của họ và Ferrari rõ ràng không thích bị bỏ lại phía sau.