2018-10-31 14:00:48
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"jenifer-pham":"Jenifer Ph\u1ea1m","ngo-phuong-lan":"Ng\u00f4 Ph\u01b0\u01a1ng Lan","ngoc-diem":"ng\u1ecdc di\u1ec5m","thuy-van":"th\u00fay v\u00e2n"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL2ltYWdlcy5qcGc=.webp

5 nữ MC đắt show nhất hiện nay

Không lấn sân quá sâu trong showbiz, 5 MC nữ này vẫn nhận được cát -sê khủng nhờ tài năng.

Dù xuất phát điểm là những Hoa hậu, Á hậu bước ra từ những cuộc thi uy tín, nhưng: Thụy Vân, Ngọc Diễm, Jenifer Phạm, Ngô Phương Lan và Hoàng Oanh đều tạo ra thu nhập khủng và đắt show không phải từ danh hiệu mà là công việc của một MC.

Để có một chương trình hay sự kiện hay, thu hút khán giả, chuyển tải đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của BTC, ngoài nội dung hấp dẫn thì cần có một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, kiến thức rộng, vốn từ phong phú và kĩ năng giao tiếp khéo léo, tự nhiên.

Trong showbiz Việt, bên cạnh những gương mặt MC xuất phát từ các cuộc thi truyền hình hoặc từ nhà đài, cũng có những người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc và lần sân cầm mic. Không phải ai cũng thành công, nhưng đã có những cái tên gây được ấn tượng mạnh với các vị khán giả và gây dựng được vị trí nhất định của mình trong lòng công chúng, trong đó phải kể đến: Ngọc Diễm, Thuỵ Vân, Jenifer Phạm, Ngô Phương Lan và Hoàng Oanh. Họ không chỉ có điểm chung khi xuất phát điểm là Hoa hậu, Á hậu từ các cuộc thi trong và ngoài nước mà bên cạnh đó nhờ sự nỗ lực và tài năng, các người đẹp này đã tạo cho mình một mức thu nhập cao ngất ngưởng và thuộc top những MC đắt show hiện nay.

Ngọc Diễm – Hoa hậu du lịch 2008


Ngoc-Diem

Ngọc Diễm là một trong số ít các hoa hậu có định hướng rõ ràng và rành mạch về nghề MC từ trước khi nổi tiếng. Khi còn là sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại Thương, cô đã theo học khoá Nói trước công chúng và MC chuyên nghiệp vì ngưỡng mộ MC Diễm Quỳnh. Không như nhiều người đẹp xem MC như là nghề tay trái, Ngọc Diễm đầu tư rất nghiêm túc cho công việc nghề nghiệp chính của mình.

Năm 2008, sau khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Ngọc Diễm đã bắt tay hiện thực hoá ước mơ của mình là một MC chuyên nghiệp. Được đánh giá là người đẹp có lối ăn nói khéo léo, chất giọng nhẹ nhàng, bản lĩnh sân khấu và thông thạo tiếng Anh, Ngọc Diễm được giao dẫn dắt nhiều chương trình nghệ thuật trực tiếp như: Chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” trong hai mùa liên tiếp 2015, 2017; Chung kết “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2015”, Chung kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013”, sự kiện quốc tế Festival Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Festival Biển Nha Trang… Cô cũng là gương mặt MC quen thuộc của nhiêù chương trình truyền hình và các sự kiện về kinh tế và doanh nhân.

Trong lĩnh vực truyền hình, cô từng tham gia dẫn “Thành phố Hôm nay”, “Café sáng” và “Ngôi sao phương nam”. Hiện tại cô đang làm host gameshow “Đặc nhiệm Blouse trắng”, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp người đẹp đảm nhận vai trò này. Mức cát – sê dẫn sự kiện của người đẹp theo ước tính rơi vào khoảng 2000 USD – 3000 USD.

Ngô Phương Lan – Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007

Là hoa hậu kín tiếng nhất trong các hoa hậu. Ngay sau khi đăng quang, cô tiếp tục ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp học hành. Sau đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, cô xuất hiện trước công chúng với tư cách là Người dẫn chương trình trong Gala tại hội nghị ASEAN, AIPA (Hội đồng Liên nghị viện ASEAN) ở Việt Nam.

NgoPhuongLan

Không chỉ tham gia những sự kiện chính trị, người đẹp còn làm MC nhiều chương trình văn hóa mang tính quốc tế như: “Chung kết Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009”, vòng thi trang phục dân tộc ở “Hoa hậu Trái Đất 2010” cũng như các hoạt động lớn của một số tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Năm 2017, trong sự kiện APEC diễn ra 4 ngày tại Đà Nẵng, Ngô Phương Lan phụ trách dẫn chương trình và giới thiệu đại biểu cấp cao cho Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài công việc về ngành ngoại giao, Ngô Phương Lan còn là một MC thân thiết của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô là host của “Quốc gia Khởi nghiệp” dành cho bạn trẻ có đam mê startup.

Thụy Vân – Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008

Không chỉ đắt show event mà còn là gương mặt MC quen thuộc trên sóng VTV. Với kinh nghiệm nhiều năm theo nghề, Thụy Vân sở hữu lối dẫn duyên dáng, cách ứng biến tình huống linh hoạt.

Thuy-Van

Sau khi đoạt ngôi Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân chính thức rẽ hướng sang con đường MC với các chương trình như: “Chìa khóa thành công”, “Cuộc sống thường ngày” và đặc biệt là dấu ấn với “Chuyển động 24h”…

Ngoài làm biên tập viên của VTV, cô còn dẫn dắt nhiều chương trình ca nhạc và sự kiện, đặc biệt là đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra cách đây không bao lâu.

Jennifer Phạm – Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006

Jennifer Phạm nổi lên từ sau khi đoạt giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Jennifer Phạm cũng thuộc top các MC nổi tiếng và có cát sê cao tại Việt Nam hiện nay. Cựu hoa hậu với nụ cười quyến rũ, luôn diện những trang phục sang trọng, gợi cảm khiến người nhìn ngất ngây khi đứng trên sân khấu.

Jennifer-pham-2

Cách dẫn nhẹ nhàng, đằm thắm tạo nên không khí vừa trang trọng và gần gũi của Jennifer Phạm hoàn toàn thích hợp với các sự kiện, lễ ra mắt. Cạnh đó với khả năng giao tiếp tiếng Anh sẵn có và rất thành thạo tiếng Việt do đó mà cô rất được chú ý săn đón trong vai trò MC thể loại này.

Cô liên tục được mời dẫn các chương trình trên truyền hình như: “Chinh phục đỉnh cao”, “The Voice Kids. Cát -sê event của Jenifer Phạm được tiết lộ không dưới 2000 USD /1 sự kiện.

Hoàng Oanh – Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2012

Từng được biết đến khi tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô là người mẫu, hot girl được teen Sài Gòn yêu mến. Hoàng Oanh từng đoạt giải Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2012. Sau đó, 9X được khán giả yêu mến với vai trò MC của nhiều chương trình.

Hoang-Oanh2

Từ sau khi đoạt danh hiệu Én đồng Người dẫn chương trình 2013, Hoàng Oanh ngày càng đắt show làm MC. Cô cũng được bình chọn vào top 3 Nữ MC được yêu thích nhất – giải thưởng truyền hình HTV Awards. Người đẹp từng ghi dấu với khán giả qua các chương trình truyền hình ăn khách như: “The Remix 2015”, “The Voice Kids 2015”…

Hoàng Oanh được nhiều người yêu thích nhờ lối dẫn duyên dáng, khả năng dẫn lưu loát song ngữ Việt – Anh cùng kinh nghiệm xử lý tình huống trên sân khấu. Trong một bài chia sẻ với báo chí mới đây, Hoàng Anh tiết lộ rằng mức cát -sê đóng phim của cô đôi khi còn thấp hơn làm MC. Chính vì thế, nhiều người cho rằng nàng Á hậu có cát -sê làm MC nằm trong khoảng từ 2000 – 3000 USD/ một sự kiện so với mặt bằng chung.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Vợ thiếu gia Phan Thành bức xúc đăng ảnh giấy kết hôn khi bị tung tin đồn bậy

Bà xã của thiếu gia Phan Thành là Primmy Trương bức xúc chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn năm 2021 để chứng minh một tin đồn vô căn cứ.

Đàn bà có 1 thứ này mệnh mỏng phúc bạc, đàn ông “dính” vào chỉ khổ

Chẳng phải tự dưng mà người xưa có câu: “Giàu vì bạn, sang vì vợ.” Người khôn ngoan cần biết cách tìm kiếm tuýp...

Thoa kem chống nắng đầy đủ mà da vẫn bị tổn thương, hãy xem bạn đã thực hiện đúng các nguyên tắc này chưa?

Hãy tham khảo ngay xem bạn đã thoa kem chống nắng đúng cách chưa.Thoa kem chống nắng mỗi ngày Bôi kem chống nắng nên là...

10 cách mix áo thun với quần jeans đơn giản mà không lo lỗi mốt, diện đi làm đi chơi đều xịn

Sau đây là 10 cách kết hợp áo thun và quần jeans sành điệu mà chị em nên học hỏi nhé.Áo thun và quần jeans...

Mẹ Bảo Anh tiết lộ lý do nữ ca sĩ công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Bảo Anh thừa nhận "trượt tay" khi đăng clip con gái lên trang cá nhân vào sáng 23/4, dù nữ ca sĩ đã xóa...