2024-07-01 08:53:44
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5fcXVvY19kYW5nLzIwMjQvNy8xL1NwYWxsZXR0aS5qcGc=.webp
Array

Spalletti thất bại vì không cho các cầu thủ chơi như ở cấp CLB

Luciano Spalletti gặp phải một vấn đề lặp đi lặp lại tại EURO 2024: làm thế nào để tìm ra bản sắc chiến thuật của tuyển Ý? Chiến lược gia này đã không thể phát huy phong cách chơi bóng tại cấp câu lạc bộ của những ngôi sao ông đang có.

Spalletti tạo những màn trình diễn đáng thất vọng tại Giải vô địch châu Âu, với một loạt các trận đấu thực sự tệ hại ở Đức. Các cầu thủ Ý dường như không hề biết kế hoạch của ông thầy sẽ tạo ra điểm nhấn gì. Kết quả duy nhất mà họ đạt được phần lớn là nhờ vào sự tỏa sáng của Gianluigi Donnarumma, và Azzurri cũng bị dẫn trước trong mọi trận đấu.

Spalletti thất bại hoàn toàn.

Điều khiến các tifosi khó chịu là mọi bình luận của Spalletti đều nói về thống trị trận đấu, tính chủ động và kiểm soát bóng. Chúng ta đã thấy điều ngược lại hoàn toàn từ màn trình diễn của các cầu thủ, những người rõ ràng đã hoảng sợ khi bị đối phương áp sát. Trong khi đó, vị huấn luyện viên 65 tuổi đổ lỗi cho thể lực và ‘độ sắc bén’.

Thứ tiếp theo mà Spalletti nói đi nói lại là về việc trở thành các anh hùng, khiến người hâm mộ tự hào và đại diện cho cả một quốc gia. Đó cũng chính là điều ông thường nói về Napoli và Scudetto mà họ đã giành được sau hơn 30 năm. Napoli đã cố gắng vượt qua những vấn đề vào cuối mùa giải huy hoàng đó, nhưng sau khi tạo ra một khoảng cách lớn ở vị trí dẫn đầu, đội bóng miền Nam vẫn vô địch khi khi nhóm bám đuổi tự vấp ngã. Có một ranh giới mong manh giữa động lực và áp lực vô lý mà ông thầy sinh năm 1959 tạo ra.

Đây là giải đấu đầu tiên của Spalletti với tư cách là một huấn luyện viên ĐTQG, vì vậy ông có thể được thông cảm một chút khi đã rơi vào cùng một cái bẫy mà những chiến lược gia như Gareth Southgate và Didier Deschamps cũng đã rơi vào. Ông phàn nàn trong cuộc họp báo rằng đội bóng không có đủ thời gian để chuẩn bị cho các cầu thủ trước giải đấu. Điều này là không thể tránh khỏi khi lịch thi đấu bị dồn lại bởi các giải đấu ngày càng mở rộng.

Tuyển Ý liên tục phải đuổi theo đối thủ.

Do đó, giải pháp tốt nhất là làm theo “hướng dẫn sử dụng” câu lạc bộ đưa ra. Spalletti có nhiệm vụ xây dựng cốt lõi của tuyển Ý xung quanh một nhóm cầu thủ Inter đã chơi rất tốt trong sơ đồ 3-5-2 – Alessandro Bastoni, Federico Dimarco và Nicolo Barella. Ngay cả khi mất Francesco Acerbi, họ vẫn có nhữngcá nhân chất lượng để tái tạo cách tiếp cận của Simone Inzaghi.

Hàng phòng ngự ba người và chiến thuật pressing tầm cao đã cho phép Atalanta của Gianluca Scamacca chế ngự Liverpool và Bayer Leverkusen trên con đường giành chức vô địch Europa League. Ngay cả Juventus cũng có xu hướng chơi với ba hậu vệ, vì vậy Andrea Cambiaso, Nicolo Fagioli và Federico Chiesa nên được chơi với những gì mình đã quen thuộc.

Nếu chúng ta nhìn vào những đội mang đến thứ bóng đá hay nhất ở Ý mùa này, họ là Inter, Atalanta và Bologna, tất cả đều tập trung vào lối chơi gây áp lực cao, chuyển trạng thái nhanh và tấn công từ cánh. Tại sao Spalletti không cố gắng lặp lại những gì mà các cầu thủ tài năng nhất của ông đã làm ở cấp câu lạc bộ?

Chúng ta có thể chế giễu Southgate vì đã lãng phí tài năng những cầu thủ như Phil Foden và Jude Bellingham bằng cách để họ chơi hoàn toàn không đúng vị trí, nhưng Spalletti cũng chẳng làm tốt hơn. Deschamps cũng đã xoay xở để lặp lại cách các cầu thủ Pháp giỏi nhất của mình thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ, điều này đang trở thành chủ đề thường xuyên của Giải vô địch châu Âu này. Những gì chúng ta đang thấy là một tập hợp những cầu thủ cá nhân tuyệt vời được đưa vào sân và được bảo phải là “các cậu hãy tự lo liệu”, hoặc tệ hơn, làm điều hoàn toàn ngược lại với những gì đã khiến họ trở thành ngôi sao hàng đầu.

Tương tự như vậy, các đội gây ấn tượng – như Áo và Thụy Sĩ – đều sở hữu một kế hoạch rõ ràng và mọi cầu thủ đều biết họ phải đá ở đâu. Tính tổ chức là yếu tố tiên quyết để bất cứ đội bóng nào muốn giành được chiếc cúp vào ngày 15/7.

Quá dễ dàng để thẳng thắn nói rằng đội tuyển Ý năm nay thiếu các ngôi sao hạng A đội hình. Tuy nhiên, những người theo dõi Serie A thường xuyên sẽ biết họ có thể làm được gì. Nếu các cầu thủ không được tạo điều kiện để cống hiến hết mình thì ngay cả những tài năng Azzurri vĩ đại nhất trong lịch sử cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Vì vậy, chúng ta đừng vội rung chuông báo tử cho Calcio, đặc biệt là sau khi Atalanta vô địch Europa League và năm ngoái Inter lọt vào Chung kết Champions League. FIGC cần lắng nghe các câu lạc bộ chứ không phải là chống lại họ.

(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Tại sao người xưa khuyên nên trồng rau ngải cứu trước nhà?

Ngải cứu là loại rau được dùng phổ biến trong ẩm thực và là một vị thuốc dân gian quen thuộc nhưng chúng còn...

Chuyên gia khuyến cáo vắt chanh vào tô phở mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ

Khi ăn phở nhiều người thích vắt chanh thêm tiêu, ớt và đó là một trong những cách giúp cho phở ngon hơn.Chanh, ớt,...

“Tôi nghĩ ở trên đội tuyển áp lực hơn dưới CLB”

U19 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á 2024. Đoàn quân của HLV Hứa Hiền...

Dù trai hay gái sinh vào 3 tháng này thường có IQ cao, tương lai rạng rỡ

Theo các chuyên gia thì tháng sinh có ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ, có liên quan tới trí tuệ và...

Jeff Whitefoot, thành viên cuối cùng thuộc đội hình ‘Busby Babes’, qua đời

Cầu thủ chạy cánh này gia nhập Man United ngay từ khi còn đi học , là một phần của đội hình giành chức...