2018-07-03 12:24:16
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L3BlcmV6LTEyMjIuanBn.webp
Array

Real gặp nguy, Chủ tịch Perez trở thành tội đồ của Tây Ban Nha

Sau tâm điểm Đức ở vòng bảng, Tây Ban Nha trở thành cái tên tiếp theo giáng một đòn bất ngờ vào cổ động viên túc cầu. Những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến cảnh tượng La Roja bị loại vì loạt sút penalty may rủi ở vòng 1/8. 

Real và Chủ tịch Perez trở thành tội đồ của Tây Ban Nha - Bóng Đá

 Perez bị khép tội vì gây nên thất bại cho tuyển Tây Ban Nha.

Thất bại của thầy trò Fernando Hierro kéo theo nhiều lời mỉa mai, chỉ trích từ dư luận. Thay vì công kích các cầu thủ, cổ động viên đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu Real Madrid, đặc biệt là chủ tịch Perez. Theo AS, ông chủ CLB Hoàng gia chính là tội đồ gây nên thảm cảnh của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup.

Theo khảo sát mới đây của tờ báo có trụ sở tại Madrid, người đứng đầu Real trở thành 1 trong 2 tội đồ bị các cổ động viên La Roja căm ghét. Có khoảng 52,113 (25.14%) phiếu từ người đọc quy trách nhiệm lên đầu Perez. Không phải hiển nhiên, sự phẫn nộ của người hâm mộ hướng về ông.

Chủ tịch xứ bò tót chính là người khiến đội tuyển Tây Ban Nha và cả làng túc cầu 1 phen chao đảo. Chỉ trước khi World Cup khởi tranh vài ngày, ông đùng đùng công bố ký hợp đồng chính thức với HLV trưởng La Roja lúc đó, Julen Lopetegui. Perez cũng chính là nguyên nhân khiến đội bóng phải thay tướng trong hoàn cảnh gấp gáp.

Tạp chí Super Deporte ở Valencia đăng tải một tấm hình chủ tịch Florentino Perez kèm theo dòng tít: “Ông đã hài lòng chưa?”. Tờ báo thân Real, Marca cũng không tiếc lời châm biếm ông chủ CLB: “Florentino, Lopetegui, Rubiales, cảm ơn các vị rất nhiều. Phải bắt đầu từ Perez, người nhúng tay vào đội tuyển quốc gia như một kẻ trộm”.


Chưa dừng lại ở đó, một cái tên khác cũng bị chỉ trích nặng nề cho thất bại của La Roja. Đó chính là Chủ tịch Luis Rubiales. Hơn 52.46% (108,752) phiếu đổ lỗi cho người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Nếu Rubiales không quyết định sa thải Lopetegui vội vàng, đội nhà đã có thành tích tốt hơn.

Trên Sky Sports, chuyên gia Guillem Balague tỏ ra khinh bỉ hành động hết sức ngây thơ của những người đứng đầu một nền bóng đá danh tiếng. Ông mỉa mai thậm tệ: “Niềm kiêu hãnh của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là nguyên nhân khiến đội bóng phải rời giải đấu tủi hổ”.

Ngoài ra, HLV Fernando Hierro nhận được ít sự chỉ trích nhất với khoảng 6,136 phiếu  (2.96%). Trong khi đó, các cầu thủ nhận 28,204 phiếu (13.61%) và HLV Lopetegui là 12,088 phiếu (5.83%).

Bài viết mới nhất

Cuối tuần (27-28/4): 2 tuổi kiếm núi vàng núi bạc, 1 tuổi xui xẻo nghỉ lễ cũng không yên

Mặc dù là nghỉ lễ, có những con giáp vẫn gặt hái được thành công. Tuy nhiên cũng có con giáp phải đối mặt...

Thanh Hương bất ngờ thừa nhận “đang có chửa” dù mới thông báo đã ly hôn chồng, thực hư ra sao?

hanh Hương còn khẳng định sẽ làm đầy tháng cho con và không phân biệt giới tính khi mang thai.Trong một bài viết trên...

Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái

Liverpool đã chi 85 triệu bảngđể ký hợp đồng với Darwin Nunez từ Benfica vào tháng 6 năm 2022. Cầu thủ người Uruguay đã ghi...

Sao nam Vbiz kể chuyện sinh con của Bảo Anh: “Có một ngày cô ấy hỏi tôi là Bảo Anh muốn có em bé”

Theo đó, một sao nam thân thiết với Bảo Anh đã tiết lộ về ý định sinh con của Bảo Anh, ngầm phủ nhận việc nữ ca sĩ lấy chồng đại gia.

Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot

Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ không cảm thấy khó hiểu vì sao Slot lại được Liverpool chấm để trở thành người...