2016-11-14 13:51:45
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzExL2x5LWRvLWh1eS10b2FuLWJpLWxvYWkta2hvaS1hZmYtY3VwLTIwMTYtMTM1MDE4LmpwZw==.webp
Array

Lý do Huy Toàn bị loại khỏi AFF Cup 2016

Người hâm mộ tiếc bởi tiền vệ đang khoác áo SHB.Đà Nẵng đã chơi ấn tượng suốt 2 năm qua. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất SEA Games 2015 (cùng 5 bàn với Sithu Aung của Myanmar). Tại ASIAD 2014 và AFF Cup cùng năm, Huy Toàn đều có những bàn thắng quan trọng.

Từ cuối năm ngoái, cầu thủ này đã bị thoát vị đĩa đệm phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau khi trở lại thi đấu V.League từ giai đoạn 2, Huy Toàn đã thi đấu 12 trận, trong đó có 3 trận đá trọn vẹn 90 phút, ghi được 3 bàn thắng. Những cố gắng đó đã được thừa nhận bằng tấm vé lên tập trung tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của chấn thương khiến anh không có được phong độ cao nhất dưới thời HLV Hữu Thắng, dù khi test thể lực anh là người có chỉ số tốt nhất đội. Theo thống kê trong 7 trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup, Huy Toàn chỉ được sử dụng 14 phút (thi đấu 2 trận, 5 trận ngồi dự bị hoặc không đăng ký).

huy-toan

 Võ Huy Toàn không có được phong độ và tốt nhất khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: Internet.

 “Dưới thời HLV Miura, ông chuộng những cầu thủ chạy cánh có tốc độ, bền bỉ còn Hữu Thắng thích dùng những người khéo léo để thực hiện lối chơi phối hợp nhỏ, ban bật của mình, một trụ cột của tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014, 2016 chia sẻ.

Điều này giải thích một phần cho lý do tại sao cầu thủ của SHB.Đà Nẵng không có chỗ đứng tại tuyển Việt Nam hiện tại, dù là trụ cột dưới thời người tiền nhiệm Toshiya Miura. “Tôi có thể đá hậu vệ lẫn tiền vệ trái nhưng muốn thi đấu tiền vệ hơn bởi đó là vị trí mà tôi có thể phát huy được những tốc độ và khả năng dứt điểm của mình,” Huy Toàn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn chiều 28/9.


Tối 13/11, HLV Hữu Thắng đã loại 5 cầu thủ gồm: Huy Toàn, Huy Hùng, Minh Tùng, Tuấn Mạnh (thủ môn) và Hoàng Đình Tùng, đồng thời chốt danh sách 25 người sang Myanmar dự AFF Cup 2016. Trước ngày thi đấu, ông sẽ loại thêm 2 người để gửi danh sách cuối cùng lên ban tổ chức.

Nhưng ở vị trí này, tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ rất chất lượng gồm Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam) và Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T). Lương “dị” là trụ cột của đội tuyển suốt 8 năm qua. Việc tiền vệ gốc Hà Tây (cũ) luôn có chỗ đứng dưới thời Calisto, Phan Thanh Hùng, Miura hay Hữu Thắng đã minh chứng cho khả năng của anh.

Còn Thanh Trung bị Miura bỏ rơi tại AFF Cup 2014 nhưng rất hữu dụng dưới thời Hữu Thắng. Tiền vệ của QNK Quảng Nam có kỹ thuật khéo léo, dứt điểm, tạt bóng đều rất chuẩn. Trung “bét” còn là chân sút phạt số một của đội tuyển. Trong những buổi tập đá phạt của đội, anh là người khiến các thủ môn ngán nhất bởi khả năng đưa trái bóng vào góc rất hiểm.

Ở hai trận giao hữu quan trọng thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 và Indonesia 3-2, tiền vệ này đều đá chính bên cánh trái. Một lợi thế khác của Trung so với Huy Toàn là anh có thể đá nhiều vị trí trên hàng tiền vệ. Ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng từng bố trí anh đá cặp cùng Hoàng Thịnh ở tuyến giữa.

Trong suốt gần 2 tháng tập cùng đội tuyển, Huy Toàn không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, một phần vì không may mắn. Khi sang Hàn Quốc tập huấn, anh gặp chấn thương ở trận thắng đội trẻ FC Seoul 3-0 chiều 22/10. Trận đó, anh vào sân từ hiệp 2 nhưng chỉ thi đấu 11 phút. Ở 4 trận giao hữu sau đó của đội nhà, tiền vệ sinh năm 1993 đều không được ra sân.

Ngay từ đầu khi lên cầm quân, HLV Hữu Thắng đều khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về nhân sự và lối chơi. Những quyết định của ông có thể gây tranh cãi nhưng nếu nhìn vào thành tích và lối chơi tuyển Việt Nam thể hiện thời gian qua, phần lớn người hâm mộ sẽ hài lòng. Trong 7 trận đấu suốt gần 2 tháng qua, đội thắng 4 hòa 3. Mở rộng ra, kể từ khi dẫn dắt đôi vào tháng 3, chiến lược gia người xứ Nghệ chỉ thua đúng 1 trận trước Iraq tại vòng loại World Cup 2018.

Võ Huy Toàn (sinh ngày 15/3/1993): Hiện tại anh thi đấu cho CLB SHB.Đà Nẵng. Ở cấp đội ĐTQG, cầu thủ sinh ra ở Đà Lạt khoác áo từ năm 2014 dưới thời Toshiya Miura. Tuy nhiên khi HLV Hữu Thắng lên cầm quân, anh ít được tin dùng. Trong 7 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup, anh chỉ thi đấu 14 phút.

Việt Nam 5-2 Triều Tiên: Không thi đấu

Việt Nam 2-2 Indonesia: Vào sân phút 87 thay cho Hoàng Thịnh

Việt Nam 3-0 FC Seoul: Vào sân từ phút 46 nhưng sau đó chấn thương không thể thi đấu ở phút 57.

Việt Nam 1-1 Jeonju: Không thi đấu

Việt Nam 5-2 Pocheon: Không thi đấu

Việt Nam 3-2 Indonesia: Không thi đấu

Việt Nam 0-0 Avispa Fukuoka: Không thi đấu

Bài viết mới nhất

Cách nhận lương hưu, trợ cấp xã hội từ bưu điện chuyển qua ngân hàng đơn giản nhất, ai cũng làm được

Nếu người đang nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua bưu điện muốn chuyển qua tài khoản ngân hàng thì thủ tục thực...

9 trường hợp tăng lương hưu lên 20,8%, 2 đối tượng tăng 30% lương từ 1/7/2024: Là những ai?

Ngân sách đã bố trí 562 nghìn tỷ đồng đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày...

3 dấu hiệu ‘báo động’ EQ thấp ở trẻ: Cha mẹ cần uốn nắn sớm trước 6 tuổi để con thành công

Nhận biết sớm các dấu hiệu EQ thấp ở trẻ sẽ giúp cha mẹ có biện pháp uốn nắn kịp thời, tạo nền tảng...

Nam Em cầu xin anti-fan tha thứ, mong được cho một con đường sống sau loạt ồn ào

Người đẹp hy vọng được anti-fan cho cô một con đường sống, để bản thân và bạn trai có cuộc sống bình yên.Sáng ngày...

Học lỏm 7 phiên bản biến tấu tóc thẳng từ dàn sao đình đám

Một số ý tưởng về kiểu tóc thẳng dưới đây chắc hẳn sẽ hữu ích dành cho bạn. Tóc búi Kiểu tóc này trỗi dậy khi...