2015-10-30 12:14:56
[]
{"bong-da":"b\u00f3ng \u0111\u00e1","chelsea":"chelsea","eden-hazard":"Eden Hazard","mourinho":"mourinho","the-thao":"th\u1ec3 thao"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE1LzEwL2NoZWxzZWFfZWRlbl9oYXphcmRfd2FsbHBhcGVyLmpwZw==.webp
Array

Góc Chelsea: Khi Champions League là lẽ sống!

Trên lý thuyết Chelsea vẫn còn cơ hội vô địch Premier League nhưng thực tế cho thấy khoảng cách 10 điểm với đội đầu bảng là không dễ gì san lấp, nhất là giữa bối cảnh nội bộ The Blues đang có nhiều vấn đề. Thiết nghĩ thầy trò Jose Mourinho nên tập trung nhiều sức lực cho mặt trận Champions League và cố gắng hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 4 chung cuộc ở đấu trường quốc nội. Đó mới thực sự là một nước cờ tỉnh táo!

Chelsea rất khó có cơ hội vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Internet.
Chelsea rất khó có cơ hội vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Internet.

Chiến thắng trên sân nhà cách đây mấy ngày trước “con tàu đắm” Aston Villa đã giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua, nhưng điều này chưa thể làm cải thiện được nhiều thứ bậc trên BXH Premier League. Hiện tại Chelsea đã kém đội đầu bảng Man City tới 10 điểm, đồng thời kém Arsenal và Man Utd tới 8 điểm. Rõ ràng đây là sự khởi đầu đầy tệ hại của nhà đương kim vô địch.

Không những vậy, nội bộ của The Blues đang có sự bất ổn. Đầu tiên là sự sa sút của những trụ cột quan trọng trong đội hình như Ivanovic, John Terry, Nemaja Matic, Fabregas, Thậm chí ngay cả ngôi sao sáng giá nhất mùa giải trước là Eden Hazard cũng chẳng còn là chính mình. Một cơn sóng ngầm tại Stamford Bridge đang diễn ra và chẳng ai biết được HLV Mourinho có xoa dịu được nội tình hay không? Bởi lẽ chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đang dính đến nhiều scandal cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, người ta tin rằng Mourinho sẽ biết cách giúp Chelsea vượt khó. Mặt khác, so với cách đây 8 năm, chủ tịch Roman Abramovich dường như cũng đã dành sự kiên nhẫn cho Mourinho nhiều hơn. Tỉ phú người Nga vẫn chưa quên việc “Người đặc biệt” đưa The Blues lên ngôi vương mùa trước tại Premier League. Khi mục tiêu đoạt cúp ở đấu trường quốc nội đã hoàn thành, cũng là lúc mà Chelsea cần hướng đến mục tiêu khác lớn lao hơn.

Sự đã rồi, bồi hồi cũng vô ích. Chelsea có thể không cần Premier League mùa này, nhưng triều đại của Mourinho tại Stamford Bridge không thể không cần Champions League. Mourinho từng làm nên điều kỳ diệu với Porto, làm nên điều kỳ diệu với Inter Milan nhưng lại chẳng thể hưởng trọn niềm vui trong những năm tháng gắn bó với Chelsea và Real Madrid. Đó là một khúc mắc lớn trong lòng một chiến lược gia có cái tôi mạnh mẽ như Mourinho.

Trong 2 mùa giải trước đó, thành tích tốt nhất của Mourinho chỉ là giúp Chelsea lọt vào tới bán kết. Nhưng mùa này mọi thứ có thể sẽ khác. Biết đâu với việc nản lòng tại Premier League lại mở ra con đường mới cho Mourinho và các học trò tại Champions League. Đó không phải chuyện đùa!

Trong quá khứ cũng không ít đội bóng chấp nhận mạo hiểm ở giải quốc nội để tập trung tâm trí cho đấu trường Châu Âu. Cụ thể, mùa giải 2004/2005 Liverpool đã vô địch Champions League dù chỉ xếp thứ 5 ở Premier League. Mùa giải 2006/2007, AC Milan chỉ đứng thứ 4 tại Serie A nhưng cũng đã làm được điều tương tự. Thậm chí ngay chính Chelsea mùa giải 2011/2012 cũng từng làm được điều kỳ tích đó dù họ ở trong nước họ chỉ xếp thứ 6 chung cuộc. Đó là những tấm gương nhãn tiền dành cho Chelsea mùa này.

Liệu Jose Mourinho có thể giúp Chelsea tạo nên kỳ tích ở đấu trường châu Âu. Ảnh: Internet.
Liệu Jose Mourinho có thể giúp Chelsea tạo nên kỳ tích ở đấu trường châu Âu. Ảnh: Internet.

Tại Champions League, dù mới chỉ giành 4 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên tại bảng G nhưng cánh cửa tiến đến vòng Knout-out vẫn rất rộng mở cho Chelsea, nhất là khi thầy trò Mourinho sẽ có lợi thế sân nhà khi đối đầu với Porto và Dynamo Kyiv ở loạt trận lượt về vòng bảng, 2 đội bóng sẽ cạnh tranh trực tiếp trực tiếp tấm vé lọt vào vòng trong.

Đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn. Chỉ có đánh bại Porto và Dynamo Kyiv để chứng tỏ tham vọng của mình mới giúp Chelsea tiếp tục nuôi hi vọng vào sâu tại giải đấu. Giờ đây với The Blues, Champions League mới là lẽ sống!

Đức Thịnh

Bài viết mới nhất

Từ 2024-2025: Công dân nam đủ 17 tuổi không đăng ký nghĩa vụ quân sự bị phạt từ 8-10 triệu đồng?

Gần đây nhiều người nhận thông báo phạt tiền khi con đủ 17 tuổi nhưng không đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, thực...

Đánh tan mỡ bụng nhanh chóng với 5 chất dinh dưỡng quan trọng

Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc đánh tan mỡ thừa, đặc biệt...

4 biểu hiện không lẫn vào đâu được của kẻ đạo đức giả, bạn nên tránh thật xa

Đối với người thật lòng, lời hứa là danh dự, uy tín và quan trọng. Họ không hứa thì thôi, một khi đã hứa...

Điên rồ U23 Indonesia

 Rạng sáng 26/4, U23 Indonesia hòa Hàn Quốc 2-2, sau đó đánh bại Hàn Quốc 11-10 ở loạt luân lưu, qua đó giành vé...

4 mẫu váy hai dây giúp nàng yên tâm mặc đẹp suốt chuyến du lịch ngày hè

Hãy ưu tiên sắm 4 mẫu váy hai dây sau đây, các nàng sẽ mặc đẹp trong suốt mùa hè.Váy hai dây luôn là...