2024-06-23 09:48:43
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy90cnVvbmdfcXVhbmdfdmluaC8yMDI0LzYvMjMvMV9yZXN1bHQuanBn.webp
Array

Bóng dáng Pep Guardiola “thấp thoáng” trên sân cỏ EURO 2024?

Sự thống trị của Manchester City và Pep Guardiola trong những mùa giải gần đây đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trong giới mộ điệu. Và EURO 2024, với sự vắng mặt của Guardiola trên băng ghế huấn luyện, lại trở thành dịp để người ta so sánh và mổ xẻ.

Nhiều người cho rằng giải đấu năm nay chứng kiến sự trở lại của lối chơi tấn công trực diện, với những cú sút xa uy lực và những “số 9” cổ điển như Martin Adam của Hungary, Niclas Fullkrug, Wout Weghorst hay Rasmus Hojlund tỏa sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy bóng dáng Guardiola vẫn bao trùm khắp các sân cỏ EURO năm nay. Hầu hết các đội tuyển đều lựa chọn lối chơi kiểm soát bóng từ phần sân nhà, một triết lý đã được Guardiola phổ biến rộng rãi.

Ngay cả những “số 9” đang làm mưa làm gió tại giải cũng không phải là minh chứng cho sự lỗi thời của Guardiola, bởi lẽ chính ông cũng đã sử dụng Erling Haaland – một tiền đạo cắm điển hình – đầy hiệu quả trong hệ thống của mình.

Tuyển Đức dưới thời Julian Nagelsmann – một “fan” cuồng nhiệt của Pep, đang trở lại đầy mạnh mẽ.

Đức và Tây Ban Nha, hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đều mang đậm dấu ấn của Guardiola. Julian Nagelsmann, thuyền trưởng Die Mannschaft, từng công khai thừa nhận Guardiola là hình mẫu lý tưởng. Trong khi đó, La Roja dù sở hữu hai cầu thủ chạy cánh tốc độ, vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao.

Sự thật là những nguyên tắc mà Guardiola áp dụng đã mang lại thành công vang dội, khiến nhiều đội bóng khác, bất kể nguồn lực, đều muốn học hỏi. Sự nhàm chán mà một bộ phận người hâm mộ cảm nhận có lẽ bắt nguồn từ chính sự phổ biến của lối chơi này.

Vậy còn những lời chỉ trích nhắm vào các cầu thủ Manchester City, cho rằng họ chỉ là “những cỗ máy” thụ động trong hệ thống của Guardiola và bế tắc khi không có ông?

Rodri – trò cưng của Pep, chính là trái tim trong lối chơi của Tây Ban Nha hiện tại.

Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Rodri là trái tim trong lối chơi của Tây Ban Nha, trong khi Ruben Dias, Nathan Ake và Manuel Akanji đều thi đấu chắc chắn nơi hàng thủ.

Thành công của Guardiola đến từ sự tỉ mỉ và chi tiết trong từng khâu chuẩn bị. Ông tạo ra một hệ thống giúp các học trò phát huy tối đa khả năng, đồng thời thấm nhuần tầm quan trọng của sự kiên nhẫn. Các cầu thủ được đặt vào những vị trí thuận lợi để nhận bóng và triển khai tấn công, thay vì mạo hiểm với những pha xử lý cá nhân.

Tất nhiên không thể phủ nhận tài năng của các cầu thủ Man City. Họ không chỉ là những “cỗ máy” thụ động, mà còn sở hữu đẳng cấp cá nhân cao, đủ sức tỏa sáng trong bất kỳ môi trường nào.

EURO 2024, vì vậy, không phải là cuộc cách mạng lật đổ phong cách chơi bóng và triết lý của Guardiola, mà trái lại, là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông trong thế giới bóng đá hiện đại.

(Bạn đọc: Quang Vinh)

Bài viết mới nhất

Rodrygo khiến Real Madrid khó xử

Sau những thành công vang dội ở mùa giải 2023/2024, với chức vô địch La Liga và Champions League, Real Madrid đang hướng đến...

Tiền đạo 94 triệu bảng có phải mảnh ghép Arsenal cần tìm?

Bài toán trên hàng công của Arsenal phần nào đã được giải quyết kể từ lúc HLV Mikel Arteta sử dụng Kai Havertz trong...

Van Nistelrooy và Rene Hake có thành tựu gì để Man United chiêu mô?

Van Nistelrooy đã thành danh từ lâu, nhờ thời gian thi đấu sung mãn ở vị trí trung phong tại Old Trafford trước khi...

Xác nhận! Chelsea phá bĩnh Brighton, nhắm trò cũ của Maresca

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chen ngang thương vụ Kiernan Dewsbury-Hall của Brighton. Cụ thể, The Blues liên lạc với...

Barcelona tạo vụ nổ chuyển nhượng từ Man City

Man City mùa giải vừa qua lập kỷ lục khi trở thành đội đầu tiên giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp. 6/7...