2024-06-15 11:45:22
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5fcXVvY19kYW5nLzIwMjQvNi8xNS9JdGFseS1UdXJrZXktaHVkZGxlLTEwMjR4NzY1LmpwZw==.webp
Array

Bảo vệ chức vô địch EURO là giấc mơ xa vời của người Ý

Danh hiệu vô địch các quốc gia châu Âu là một thứ cực kỳ khó để bảo vệ. Trong hơn 60 năm tồn tại, nó chỉ được giữ lại một lần bởi những người Tây Ban Nha đã giành cả chiếc cúp World Cup ở giữa. Do đó, Azzurri sẽ cần một phép màu tái hiện những hình ảnh ở Wembley tại Đức vào mùa hè này.

Nếu như tuyển Ý bước vào EURO 2020 khi phong độ của các trụ cột đang lên cao, thì lần này điều tương tự không xảy ra. Một số ngôi sao của họ đã giải nghệ hoặc đang dưỡng già ở Hoa Kỳ hay Trung Đông. Thậm chí La Nazionale còn không được tham dự World Cup 2022.

Đội hình Azzurri còn khá trẻ.

Nhìn vào danh sách chấn thương, nhiều người cũng không khỏi chán nản. Destiny Udogie, Giorgio Scalvini, Nicolo Zaniolo và Francesco Acerbi đều phải ngồi ngoài trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Có lẽ không ai trong số họ đảm bảo được suất đá chính, nhưng tất cả đều có thể tăng thêm chiều sâu cho đội hình 26 người mà Luciano Spalletti lựa chọn. Việc lấp đầy danh sách đó không phải là thứ mà chiến lược gia 65 tuổi dễ dàng làm được.

Trên sân cỏ cũng vậy, đây là một cuộc thử nghiệm khó khăn đối với người ông thầy cũ của Napoli. Những trận giao hữu gần nhất đã nhấn mạnh cơn đau đầu của ông trong việc tìm ra một hàng công ổn định. Azzurri cũng mắc những lỗi phòng ngự, thứ chắc chắn sẽ khiến họ phải trả giá đắt ở giải đấu sắp tới khi đối đầu với những đối thủ lớn hơn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ nên từ bỏ mọi hy vọng trước khi bước vào EURO 2024. Vẫn có một số điểm sáng sẽ giúp người hâm mộ Azzurri tự tin thêm một chút. Nếu người Ý có thể tận dụng tối đa những gì mình có, họ vẫn sẽ tiến sâu tại giải đấu.

Xét cho cùng, format 24 đội cho phép các quốc gia sửa chữa sai lầm sau một số màn khỏi đầu kém cỏi. Nếu Ý chỉ lọt vào danh sách các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thì cũng không phải cái gì đó quá đáng thất vọng.

Đội bóng này vẫn còn nhiều cái tên đã giành được danh hiệu vào năm 2021. Mặc dù một số ngôi sao đã không còn đồng hành nhưng chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào Gigio Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Nicolo Barella, Jorginho và Federico Chiesa, những người đều đá chính trận chung kết năm đó. Bryan Cristante, Alessandro Bastoni, Giacomo Raspadori và Alex Meret cũng là những người đã có mặt ở Wembley.

Ngoài ra còn có một số cầu thủ mới đáng để đặt hy vọng. Mặc dù không táo bạo như Mancini trong việc trao cơ hội cho lứa trẻ, Spalletti vẫn có một số gương mặt đang muốn tạo nên dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Federico Dimarco đã có một mùa giải xuất sắc với Inter và rất có thể trở thành người thay thế Leonardo Spinazzola trong giải đấu này. Riccardo Calafiori chơi điềm tĩnh trong trận giao hữu với Bosnia. Và Raoul Bellanova có khả năng khiến các hậu vệ cánh đối phương phải đau đầu nếu anh có khoảng trống. Andrea Cambiaso lại nhanh chóng thích ứng với mọi huấn luyện viên.

World Cup 2026 có lẽ là mục tiêu khả dĩ nhất của người Ý.

Davide Frattesi của Inter đã nói vui sau trận giao hữu cuối cùng trước giải đấu rằng anh cũng là ‘một linh vật may mắn’ cho một tuyển Ý mới. Frattesi có sở trường là ghi bàn khi chơi phía sau một tiền đạo trong sơ đồ 3-4-2-1, đội hình dường như là lựa chọn số 1 của Azzurri lúc này.

Và người hâm mộ cũng đang hồi hộp chờ đợi Gianluca Scamacca sẽ cống hiến cho đội tuyển những gì anh đã làm cho Atalanta mùa này. Scamacca có tất cả những phẩm chất để đánh bại hàng phòng ngự và mang lại cho Azzurri điểm kết thúc uy tín trong các tấn công mà họ đã thiếu trong một thời gian.

Về mặt chiến thuật, cũng có lý do để người Ý tự hào dân tộc. Bên cạnh Spalletti sẽ có không dưới 4 người đồng hương của ông phụ trách các đội tuyển tại EURO 2024, điều này chắc chắn chứng tỏ trình độ chuyên môn của người Ý trên mặt trận huấn luyện. Spalletti sẽ hy vọng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ của Vincenzo Montella, Bỉ của Domenico Tedesco, Hungary của Marco Rossi và Slovakia của Francesco Calzona. Khi làm như vậy, ông sẽ tiến gần hơn đến việc nâng cao chiếc cúp.

Tuy nhiên, cựu chiến gia Napoli mới đảm nhiệm công việc này chưa lâu và đây giống như một thế hệ chuyển tiếp hơn là một đội bóng có thể thực sự đi đến cùng. Điều quan trọng nhất là người Ý tự đứng dậy và cho thấy một số tiến bộ sau khi bỏ lỡ World Cup 2022. Nếu họ có thể làm được điều đó, hầu hết người hâm mộ Azzurri sẽ mong đợi giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico trong 2 năm tới với niềm tin cao hơn một chút.

(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Tuyển Anh bị sao Man Utd xoay như chong chóng

Tuyển Anh bắt đầu chiến dịch EURO 2024 với chiến thắng 1-0 trước Serbia hôm Chủ nhật. Luke Shaw có mặt trên ghế dự...

Uống trà sữa nhiều có tốt không? 1 ly trà sữa bao nhiêu calo?

Trà sữa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Hương vị ngọt ngào, mát lạnh của trà sữa dễ dàng chinh phục trái tim của bất cứ ai thưởng thức.

Tại sao lưu video Tiktok xuất hiện logo? Cách xóa logo video Tiktok dễ dàng, nhanh chóng

Một vấn đề mà nhiều người dùng Tiktok gặp phải là logo hiển thị trên mỗi video mà họ tải về. Điều này gây phiền toái, đặc biệt là khi bạn muốn chia sẻ video mà không muốn có logo của TikTok xuất hiện.

Trước khi bật điều hòa làm ngay 2 điều này, phòng hạ nhiệt nhanh chóng, tiền điện giảm xuống còn 1 nửa

Việc vệ sinh và thông gió cho điều hòa giúp tiết kiệm điện năng ở mức tối đa.

Ngày nào dài nhất trong năm 2024?

Vào ngày Hạ chí, thời gian ban ngày sẽ dài hơn.