2024-03-28 16:18:05
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wMy8yOC8zLWRpZXUtY2hhLW1lLW5lbi1naXUtY2hhdC10cm9uZy1sb25nLWR1bmctbm9pLXJhLXZvaS1jb24tMTYxNzQ4LmpwZw==.webp
Array

3 điều cha mẹ nên giữ chặt trong lòng, đừng nói ra với con

Nếu yêu thương và muốn tốt cho con, cha mẹ không nên nói với con những câu này.

“Sở dĩ cha mẹ không ly hôn, cũng là vì con”

Thật sự, trẻ em không thể đối diện với những lời như vậy. Nguyên nhân đơn giản là không ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác, trách nhiệm này quá lớn và không thể đặt lên vai ai khác.

Khi nghe những lời như vậy, trẻ em chỉ cảm thấy căng thẳng và áp lực lớn hơn. Mỗi lời nói như vậy khiến trẻ ngày càng cảm thấy mất hứng thú, lạnh lùng và xa cách. Tình yêu và quan tâm từ phụ huynh dần dần biến mất.

Khi nghe những lời như vậy, trẻ em chỉ cảm thấy căng thẳng và áp lực lớn hơn.

Khi nghe những lời như vậy, trẻ em chỉ cảm thấy căng thẳng và áp lực lớn hơn.

Nhiều người chia sẻ rằng, phụ huynh của họ đã nói những điều như vậy khi còn nhỏ. Và không ngạc nhiên, họ mong muốn cha mẹ có thể ly hôn. Trong một môi trường gia đình đầy xung đột và bạo lực, họ cảm thấy chọn sống một mình còn hơn sống trong một môi trường không an toàn.

Vì vậy, nếu cha mẹ nói những điều như vậy, thực tế họ đang tự an ủi mình, hi vọng rằng con cái sẽ thông cảm. Nhưng điều này chỉ gây ra nỗi đau và chán ghét cho trẻ em.


Dù cha mẹ và con cái cùng ở trong một gia đình, nhưng vẫn có những điều cần phải rõ ràng. Không nên đổ lỗi cho con cái về việc không ly hôn, vì điều này sẽ gây tổn thương cho trẻ em.

“Tất cả đều là lỗi của con”

Trong thực tế cuộc sống, một số phụ huynh có cách tiếp cận khá đặc biệt. Khi họ đối mặt với vấn đề gì đó, phản ứng tức thì của họ thường là đổ lỗi cho con cái. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra các lỗi và thiếu sót của con mình để chỉ trích.

Họ không bao giờ nghĩ đến việc: Liệu vấn đề này có thể do nguyên nhân nào khác không? Có phải là do một nguyên nhân bên ngoài không? Dường như họ coi mọi vấn đề là do trẻ em gây ra, điều này thực sự khó hiểu.

Trong thực tế cuộc sống, một số phụ huynh có cách tiếp cận khá đặc biệt.

Trong thực tế cuộc sống, một số phụ huynh có cách tiếp cận khá đặc biệt.

Một số phụ huynh quát mắng con khi thấy chúng ốm. Nhưng liệu họ có bao giờ nghĩ rằng việc trẻ em bị bệnh không phải là lỗi của chúng? Chúng cũng không muốn bị ốm.

Tuy nhiên, mọi người đều có lúc mắc sai lầm. Ngay cả cha mẹ cũng không thể tránh khỏi. Luôn chỉ trích những lỗi nhỏ của con chỉ làm tổn thương mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Con không bằng con nhà người ta

Một số phụ huynh dường như có cách suy nghĩ kỳ lạ. Họ luôn cảm thấy rằng con nhà người khác thông minh hơn, còn con của họ lại kém. Điều bí ẩn là họ vẫn giữ quan điểm này, ngay cả khi con của họ đạt điểm cao, trong khi con nhà người khác chỉ được 85 điểm.

Việc này thật khó hiểu, khi mà phụ huynh thể hiện tình yêu thương không đồng đều giữa con cái của mình và con nhà người khác.

Bài viết mới nhất

Đây là việc mà Hồ Ngọc Hà luôn làm cùng các con mỗi đêm, dân tình khen ngợi không ngớt

Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã để lại bình luận khen ngợi sự cách Hà Hồ dạy con.Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã...

Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?

Cơ hội để Barca bảo vệ ngôi vương của mình tại La Liga đã gần như không còn sau trận thua 2-3 trước Real...

3 điều cha mẹ cần làm ngay từ khi con còn nhỏ nếu muốn về già được con cái kính trọng

Làm thế nào để có được những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo và luôn yêu thương, gắn bó với cha mẹ khi về...

3 tuổi số đỏ nhất 10 ngày cuối tháng 3 âm, Tình – Tiền viên mãn

Tử vi dự báo rằng vận trình của những con giáp này trong 10 ngày cuối tháng 3 âm có sự thăng hoa vượt...

Bí quyết luộc gà da vàng bóng, căng mọng, thịt ngọt đậm, vụng mấy cũng làm ngon ơ

Luộc gà ngon, da căng bóng, màu vàng tự nhiên hấp dẫn cùng phần thịt ngọt, mềm không quá khó khi bạn nắm giữ...