Sau một thời gian dài đàm phán, Dan Ashworth cuối cùng đã ngồi vào ghế Giám đốc thể thao của Man Utd. Động thái này sẽ mở đường cho những hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng của Quỷ đỏ.
Mệnh lệnh đầu tiên từ Sir Jim Ratcliffe là khá rõ ràng – cải tổ hàng thủ, nơi Man Utd đã để thủng lưới tới 58 bàn ở Premier League mùa trước và lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League họ kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại âm
Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí trung Man Utd ở mùa giải mới là Matthijs de Ligt của Bayern Munich.
Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ rằng De Ligt đã gật đầu với những đề nghị từ Man Utd. Câu chuyện được làm việc với người thầy cũ Erik Ten Hag khiến anh hứng thú. Trở ngại cuối cùng nằm ở việc thương thảo giữa hai đội bóng. Romano cho biết Man Utd sẽ nỗ lực đàm phán với Hùm xám ở mức giá khoảng 50 triệu bảng và cấu trúc của thương vụ cũng đang được thỏa thuận.
Nếu thành công, Old Trafford sẽ là nơi lý tưởng để De Ligt tìm lại phong độ đỉnh cao, như thời anh còn khoác áo Ajax.
Tuy nhiên, theo các báo cáo ở Tây Ban Nha, ngôi sao của Barcelona, Ronald Araujo cũng nằm trong danh sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ và thậm chí đã có một nỗ lực nhằm đưa anh rời khỏi Catalonia.
Báo cáo cho thấy Man Utd sẽ phải cạnh tranh với Chelsea và Bayern để có được sự phục vụ của hậu vệ người Uruguay, khi cả ba bên đã đưa ra lời đề nghị. Có thông tin cho rằng Barca mong đợi mức phí chuyển nhượng lớn hơn mức Chelsea trả cho Moise Caicedo (115 triệu bảng). Vậy khi đặt lên bàn cân, Ronald Araujo hay De Ligt là người Man Utd nên chọn.
Về mức giá chuyển nhượng, dễ thấy De Ligt rẻ hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp. Anh cũng có thời gian dài làm việc với Ten Hag và rất quen thuộc với triết lý bóng đá của ông thầy.
Tuy nhiên, xét về khía cạnh phòng ngự, Araujo là hòn đá tảng thực thụ. Anh có trung bình 0,99 pha tắc bóng chuẩn xác, 2,7 pha tranh chấp tay đôi thắng mỗi trận và % giành chiến thắng trong các pha đấu tay đôi lên tới 73%. Thống kê tương tự của De Ligt chỉ nằm ở mức 0,78, 2,66 và 59%.
Điểm cộng của De Ligt là khả năng chuyền bóng và chuyền tịnh tiến. Anh thực hiện thành công tới 94% số đường chuyền, trong khi con số đó của hậu vệ Barca là 89%. De Ligt cũng sở hữu trung bình 6,36 đường chuyền tịnh tiến mỗi 90 phút, nhỉnh hơn nhiều so với Araujo (4,55).
Có thể hình dung, Araujo là mẫu trung vệ thích va đập và có xu hướng lao lên để đấu tay đôi với tiền đạo đối phương. Còn De Ligt thiên về phán đoán và rất mạnh ở khâu triển khai bóng. Đây có lẽ là lý do tại sao Ten Hag luôn muốn có De Ligt trong đội hình.