Ngay mùa giải đầu tiên, Antonio Conte đã đưa Chelsea đến chức vô địch Ngoại hạng Anh. Bằng phong cách mạnh mẽ, cảm xúc tột độ và sự cứng rắn trong cách dùng quân, Conte đã tạo nên hiệu ứng tuyệt vời tại Stamford Bridge trong chưa đầy một năm.
Nhưng hè này, một số khuyết điểm của Chelsea đã bị lộ ra, điển hình là sự mỏng manh trong đội hình thi đấu. Conte hiện chỉ còn 15 – 17 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu, rất ít với một CLB tầm cỡ như Chelsea.
Carragher không đánh giá cao công tác chuyển nhượng của Conte và Chelsea trong hè này. Ông nói: “Tôi sẽ ngạc nhiên nều trong 12 tháng tới, Conte vẫn là HLV của Chelsea” trong tập đầu tiên của chương trình The Debate của Sky Sports.
Kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2003, Jose Mourinho đã 2 lần được bổ nhiệm, đồng thời những tên tuổi lớn như Carlo Ancelotti, Luiz Felipe Scolari và Claudio Ranieri cũng được mời về sân Stamford Bridge.
Carrgher khẳng định rằng Abramovich và giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo sẽ không ngại thay HLV, bất chấp những gì Conte mang lại cho Chelsea mùa giải trước.
Carragher nói thêm: “Điều tôi muốn nói là Chelsea giống như một mô hình kinh doanh, một nơi rất tàn nhẫn. Họ giống như Real Madrid và tôi không nghĩ họ giống như những CLB về cách đối xử với HLV. Họ không e sợ phải sa thải một HLV hàng đầu sau 12 tháng, nhưng bạn không thể phàn nàn.
Kể từ khi Abramovich đến, Chelsea đã giành được nhiều danh hiệu hơn bất kỳ đời HLV nào trước đó. Có lẽ Conte đang rất thất vọng, ông ấy muốn có nhiều tân binh hơn nữa.”
Hè này, Chelsea cũng có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Họ mua Alvaro Morata với giá 70 triệu bảng, Antonio Rudiger (34 triệu bảng) và Tiemoue Bakayoko (40 triệu bảng) trước khi bán Nemanja Matic cho Manchester United với mức giá tương tự.
Carragher khẳng định: “Vụ chuyển nhượng Matic là ví dụ hoàn hảo. Nếu là HLV, tại sao bạn lại để cậu ấy ra đi, nhất là khi chuyến đến CLB đối thủ. Nhưng BLĐ Chelsea sẽ nói rằng 45 triệu bảng cho một cầu thủ 29 tuổi là hợp lý vì đội bóng đã tìm được người thay thế chỉ mới 22 tuổi.
Chúng ta đều chưa biết Bakayoko sẽ hay như thế nào, nhưng đó là biểu hiện của mô hình kinh doanh luôn nghĩ về lợi nhuận. Sự thành công khi thay đổi HLV sẽ khiến họ nghĩ không có vấn đề gì nếu mất Conte. Họ đã sa thải Mourinho, Ancelotti và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Conte không bị tương tự trong 12 tháng tới.”
Sự đánh giá của Carragher có phần rất giống với suy nghĩ của Antonio Conte. HLV người Italia khẳng định đây là mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp. Ông không có những bản hợp đồng ưng ý nhất, đối mặt với áp lực từ ban lãnh đạo.
Conte cũng từng khẳng định cách đây không lâu, ông sợ phải đi theo vết xe đổ của Mourinho và Ranieri, trở thành HLV thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh bị sa thải chỉ sau một mùa giúp đội bóng vô địch.
Carragher là một người thẳng thắn, lời nói của ông đôi khi rất đau lòng nhưng Conte có thể xem đây là lời nhắc quan trọng trước khi bước vào mùa giải mới. Dù gì có sự chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn cảm giác hụt hẫng mà Mourinho và Ranieri từng gánh chịu.
Video trận tranh Siêu Cúp Anh mới đây giữa Chelsea và Arsenal