Sau một mùa giải cho mượn không mấy thành công tại Girona, Pablo Torre sẽ trở lại Barcelona với bao nỗi lo âu về tương lai. 21 tuổi, độ tuổi đẹp nhất để khẳng định bản thân, nhưng những gì Torre thể hiện chỉ là 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 29 lần xỏ giày ra sân trên mọi đấu trường, trong đó chỉ vỏn vẹn 4 lần đá chính tại La Liga.
Dù được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Girona, Torre lại không thể hiện được nhiều. Kinh nghiệm tích lũy được sau một mùa giải thi đấu tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha là điều duy nhất anh có thể tự hào khi trở lại Camp Nou.

Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của Torre tại Girona, nhiều người hâm mộ đã đặt dấu hỏi lớn về khả năng hòa nhập của anh tại Barcelona. Thậm chí, theo một số nguồn tin, BLĐ đội bóng xứ Catalan cũng không còn mặn mà với tiền vệ người Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân HLV Hansi Flick có thể là tia hy vọng le lói cho Torre. Khác với triết lý ưa chuộng kiểm soát bóng và sử dụng đội hình 4-3-3 của Xavi, Flick được biết đến với lối chơi tấn công phóng khoáng, xoay quanh sơ đồ 4-2-3-1 với vai trò then chốt thuộc về những tiền vệ tấn công giàu sức sáng tạo.
Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng tung ra những đường chuyền “dọn cỗ”, Torre được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng trong hệ thống mới của Hansi Flick.

Tuy nhiên, chướng ngại lớn nhất mà Torre phải đối mặt chính là sự cạnh tranh khốc liệt đến từ những đồng đội dày dặn kinh nghiệm. Pedri gần như sẽ “chắc suất” ở vị trí tiền vệ tấn công. Bên cạnh đó, Fermín Lopez, “viên ngọc thô” trưởng thành từ lò La Masia, cũng là một đối thủ đáng gờm sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo đội một mùa giải vừa qua.
Bên cạnh hai cái tên kể trên, những Gavi, De Jong, Gündogan cũng là những chướng ngại vật khó vượt qua tại Barcelona.
Tương lai của Torre tại Barcelona vẫn là ẩn số. Tiếp tục gắn bó với Girona theo dạng cho mượn hoặc tìm kiếm bến đỗ mới để tích lũy kinh nghiệm cũng là những lựa chọn khả thi dành cho tiền vệ 21 tuổi.
Dù lựa chọn con đường nào, Torre vẫn cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân với HLV Hansi Flick và hiện thực hóa giấc mơ tỏa sáng tại Camp Nou.
(Bạn đọc: Quang Vinh)