Như vậy là cựu trợ lý của Pep Guardiola tại Manchester City, người vừa giúp Leicester City vô địch Championship và giành quyền lên chơi ở Premier League đã vượt qua rất nhiều ứng viên như Kieran McKenna, Thomas Frank hay Roberto De Zerbi để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Maresca đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều tới từ các cổ động viên. Đúng là ông xứng đáng được khen ngợi vì đã mang về chức vô địch tại giải đấu hạng hai nước anh cho đội chủ sân King Power, nhưng ông cũng bị đánh giá là thiếu linh hoạt trong chiến thuật.
Thật vậy, HLV 44 tuổi này chỉ giành được 6 chiến thắng trong 14 trận đấu cuối mùa của Leicester. Chính những lần trượt chân ấy đã suýt chút nữa khiến cho họ phải trả giá bởi sự vươn lên mạnh mẽ của Ipswich Town và Leeds United. Tuy nhiên, với những người hâm mộ The Blues chân chính, họ vẫn đặt niềm tin vào Enzo Maresca giống với các ông chủ đội bóng.

Vị chiến lược gia người Ý thường áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với điểm tựa là hàng tiền vệ. Ở đó, một người sẽ đóng vai trò là “số 6” án ngữ trước hàng thủ, và hai “số 8” ở hai bên. Khá chắc chắn rằng bộ ba đó tại Chelsea mùa tới sẽ là Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Conor Gallagher.
Mặc dù cách sắp xếp này có thể khiến Cole Palmer mất đi một phần sức mạnh, nhưng nó cần thiết để The Blues trở nên cân bằng hơn. Cách chơi của Maresca cũng mang tới một hình ảnh mượt mà và quyến rũ hơn cho đội chủ sân Stamford Bridge, theo đúng yêu cầu của giới chủ câu lạc bộ.
Mùa giải vừa qua tại Championship, Leicester xếp thứ hai về tỷ lệ kiểm soát bóng (62.2%) trung bình mỗi trận. Họ cũng đứng thứ hai về số đường chuyền thực hiện mỗi trận (622.7) và tỷ lệ chuyền bóng thành công (88.1%). Hiệu quả của cách chơi này cũng là khá tốt.
Khi đội tấn công, Maresca thường yêu cầu các cầu thủ chạy cánh lên bóng nhanh nhất có thể, còn các hậu vệ sẽ bọc lót phía sau. Stephy Mavididi (203) và Abdul Fatawu (181) của Leicester lần lượt xếp thứ ba và thứ sáu về số lần rê bóng ở Championship mùa trước.

Điều này có thể không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt, nhưng nó đã góp phần phá vỡ những hàng phòng thủ kiên cố. Không có gì ngạc nhiên khi Leicester City xếp thứ ba về số bàn thắng ghi được từ phút 75 trở đi (23), bởi lúc này đối thủ của họ đã thấm mệt.
Ngược lại, những điểm yếu của độ chủ sân King Power trong mùa giải vừa qua có thể khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng. Chỉ Coventry và Blackburn (9) mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn Leicester (8) trong chiến dịch Championship 2023/24. Do đó, hàng thủ của The Blues sẽ là khu vực bị soi nhiều nhất trong mùa giải sau.
Tựu chung lại, có khá nhiều điều thú vị và đáng mong chờ từ sự xuất hiện của Enzo Maresca tại Stamford Bridge. Bây giờ là lúc để vị chiến lược gia người Ý tập trung vào công tác ổn định nhân sự cho triều đại của mình, còn với các cổ động viên, họ cần phải kiên nhẫn với ông.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)