Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng góp to lớn trong việc quốc tế hóa Taekkyeon, Ssireum và phát triển các sáng kiến cộng đồng qua võ thuật.

Ngày 11 tháng 4 năm 2025 – Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), tổ chức có trụ sở tại Chungju, tỉnh Chungcheong Bắc, đã được vinh danh với Giải thưởng Lớn (Grand Prize) trong hạng mục tổ chức tại Giải thưởng Võ thuật & Thể thao Hàn Quốc lần thứ 7, diễn ra tại Hội trường Hội nghị Quốc tế của Trung tâm Báo chí Hàn Quốc ở Seoul.

Chủ tịch WoMAU, Chung Wha-tae (phải) nhận kỷ niệm chương giải thưởng lớn (Grand Prize) tại Giải thưởng Võ thuật & Thể thao Hàn Quốc lần thứ VII

Giải thưởng được tổ chức ba năm một lần kể từ năm 2005, nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật vào sự phát triển của võ thuật, thể thao và hòa bình toàn cầu, vượt qua ranh giới về tư tưởng, triết lý, chủng tộc và địa lý.

Ủy ban trao giải năm nay được chủ trì bởi ông Kim Boo-kyum, cựu Thủ tướng thứ 47 của Hàn Quốc. Ngoài WoMAU, các đơn vị được vinh danh bao gồm: tỉnh Jeollabuk-do (chính quyền địa phương), ông Yoo Seung-min, Chủ tịch Ủy ban Olympic & Thể thao Hàn Quốc (hạng mục thể thao), và Tiến sĩ Chungwon Choue, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới (đóng góp đặc biệt).

Ghi dấu 24 năm đưa Taekkyeon, Ssireum và Võ cổ truyền hội nhập quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chung Wha-tae, Chủ tịch WoMAU, xúc động chia sẻ:“Trong suốt 24 năm qua, cùng với các tổ chức thành viên và chính phủ các nước, WoMAU đã không ngừng thúc đẩy sự toàn cầu hóa võ cổ truyền, phát triển giao lưu văn hóa và quảng bá võ thuật như một công cụ của ngoại giao công chúng. Giải thưởng này là sự động viên quý báu để chúng tôi tiếp tục nỗ lực.”

Chủ tịch Chung Wha-tae phát biểu tại sự kiện

Ông đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của Thành phố Chungju, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cùng các thành viên WoMAU trong việc thúc đẩy hàng loạt sáng kiến chiến lược:

  • Đưa Taekkyeon vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO,
  • Tổ chức 19 kỳ Đại hội Võ thuật Thế giới,
  • Hỗ trợ thành lập Trung tâm Võ thuật Quốc tế UNESCO (ICM),
  • Triển khai các dự án ODA liên quan đến võ thuật,
  • Phát động các chương trình như Chứng nhận Thể dục Võ thuật Thanh niên và Trại Võ thuật Gia đình, kết hợp thể thao, giáo dục và gắn kết cộng đồng.

Với hành trình 24 năm nỗ lực toàn cầu hóa võ thuật truyền thống, WoMAU đã góp phần đưa Taekkyeon vào danh sách di sản văn hóa nhân loại, thành lập Trung tâm Võ thuật Quốc tế UNESCO và tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô quốc tế. Giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu đã đạt được, mà còn là động lực để tổ chức tiếp tục vượt qua thách thức, hướng đến tương lai tự chủ và phát triển bền vững.

Taekkyeon và….
….Ssireum đã lan toả tới các nước nhờ những nỗ lực của WoMAU
WoMAU được thành lập năm 2002 và đến năm 2009 đã trở thành tổ chức phi chính phủ hợp tác chính thức với UNESCO trong lĩnh vực võ thuật – tổ chức duy nhất trên thế giới được công nhận ở lĩnh vực này.

Mở rộng vai trò toàn cầu: Hòa nhập, phát triển và các sự kiện sắp tới

Tháng 12 vừa qua, WoMAU đã đạt thỏa thuận tham gia sáng kiến Fit for Life của UNESCO – nền tảng chính sách thể thao toàn cầu tập trung vào hòa nhập xã hội và phát triển thanh thiếu niên. Hiện tổ chức đang chuẩn bị triển khai các chương trình cụ thể hướng đến cộng đồng yếu thế, với sự hỗ trợ từ Chương trình Hạ tầng Thể thao Thanh niên Hàn Quốc dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2025.

Đại diện WoMAU chụp ảnh lưu niệm tại Giải thưởng Võ thuật & Thể thao Hàn Quốc lần thứ 7

Trong tháng 9 tới, WoMAU sẽ tổ chức ba sự kiện lớn tại Công viên Tangeum, Chungju:

  • Cuộc thi Võ thuật Quốc tế lần thứ 12,
  • Cuộc họp Ủy ban Khuyến học Võ thuật UNESCO lần thứ 7,
  • Hội nghị Tổng kết WoMAU lần thứ 24.

Đối mặt thách thức tài chính: Tìm kiếm mô hình tự chủ và định hướng tương lai

Dù đạt được nhiều thành tựu, WoMAU sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn: Thành phố Chungju sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính hoạt động từ năm 2026. Trước quyết định này, đại diện WoMAU chia sẻ: “Cũng như con người độc lập ở tuổi 20, chúng tôi tôn trọng quyết định của Thành phố Chungju và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ trong suốt thời gian qua.”

WoMAU sẽ nỗ lực hướng đến mục tiêu tự chủ về tài chính cho các hoạt độngh trong thời gian tới

WoMAU đã nỗ lực hướng đến tài chính bền vững từ sớm, thông qua các nguồn như:

  • Phí thành viên (từ năm 2010),
  • Chứng nhận Dan quốc tế (từ 2013),
  • Chiến dịch quyên góp cộng đồng (từ 2015),
  • Tài trợ doanh nghiệp và mô hình tạo doanh thu mới (từ 2024).
Đoàn cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tham dự cuộc họp lần thứ 23 của WoMAU tại Chungju, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc tự chủ hoàn toàn có thể chưa khả thi trước năm 2026. WoMAU đang cân nhắc các phương án như di dời trụ sở thư ký hoặc hợp nhất với tổ chức liên quan, để tiếp tục vận hành hiệu quả.

Di sản sống của Chungju và Hàn Quốc trên bản đồ võ thuật thế giới

Trong bối cảnh Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét sửa đổi Luật Khuyến tiến Võ cổ truyền và hoàn thiện Kế hoạch Cơ bản lần thứ 2, tương lai của các tổ chức võ thuật quốc tế như WoMAU hay ICM đòi hỏi một cuộc đối thoại sâu sắc hơn về chính sách, nguồn lực và vai trò của võ thuật trong phát triển xã hội hiện đại.

WoMAU bằng những nỗ lực của mình đã đem đến những đóng góp rõ rệt trong việc giúp Taekkyeon và các môn võ cổ truyền được công nhận bởi quốc tế

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân Chungju và các tổ chức thành viên quốc tế đã luôn đồng hành, giúp Liên minh Võ thuật Thế giới không chỉ tồn tại mà còn lan tỏa giá trị của võ cổ truyền tới toàn thế giới.” – Chủ tịch Chung Wha-tae.

Bất kể tương lai đặt trụ sở ở đâu, không thể phủ nhận rằng WoMAU đã:

  • Đảm bảo sự công nhận quốc tế cho Taekkyeon và các môn võ cổ truyền Hàn Quốc.
  • Đưa Lễ hội Võ thuật Thế giới tại Chungju thành sự kiện văn hóa được UNESCO ghi nhận,
  • Góp phần thành lập Trung tâm Võ thuật Quốc tế UNESCO (ICM) – một dấu mốc cho Chungju trên bản đồ toàn cầu.
Đoàn cán TP.HCM và WoMAU tham quan ICM Trung tâm Võ thuật Quốc tế UNESCO

Việc Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) được trao Giải thưởng Lớn tại Giải thưởng Võ thuật & Thể thao Hàn Quốc lần thứ 7 không chỉ là sự ghi nhận cho chặng đường 24 năm cống hiến mà còn là lời nhắc nhở về những thách thức phía trước. Trong bối cảnh đối mặt với thay đổi trong cơ chế tài trợ, WoMAU không ngừng tìm kiếm các mô hình bền vững để duy trì sứ mệnh toàn cầu hóa võ cổ truyền. Với tinh thần võ đạo làm kim chỉ nam, sự đồng hành của cộng đồng quốc tế và khung pháp lý đang được hoàn thiện trong nước, WoMAU đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình – nơi mà mỗi bước đi tiếp theo sẽ quyết định không chỉ tương lai của tổ chức mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái võ thuật truyền thống trong kỷ nguyên hội nhập.

Phong Hải

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link