Câu chuyện Leicester vô địch Premier League vẫn còn “nóng” thì ở cúp C1, Atletico Madrid tiếp tục viết lên một câu chuyện thần kỳ khác sau khi đánh bại Bayern Munich và giành quyền lọt vào chung kết. Điều đặc biệt là cả 2 đội bóng nói trên đều đang rất thành công với sơ đồ 4-4-2, hệ thống chiến thuật tưởng như đã lỗi thời nay lại “làm mưa làm gió” ở bóng đá châu Âu.
[su_dropcap]C[/su_dropcap]ùng xuất thân “nhà ngèo” và không có được ngân quỹ chuyển nhượng dồi dào, song cả Leicester và Atletico Madrid đều đang thành công với bộ khung 4-4-2, lấy điểm tựa là hàng thủ, hàng tiền vệ giăng ngang và đều mang trong mình chất Catenaccio của Ý với sự hiệu quả, tính tổ chức và kỷ luật thép.
Với đội hình lùi sâu, hàng phòng ngự của Leicester và Atletico có thể co vào trong một phạm vi hẹp bên phần sân nhà. Hai tiền vệ cánh cũng lùi sâu, kết hợp với hai tiền vệ trung tâm tạo thành lớp pressing thứ hai, sẵn sàng và dễ dàng cắt những đường chuyền của đối thủ đi qua khu vực giữa sân.
Hai tiền đạo sẽ lùi lại, làm nhiệm vụ quấy rối tiền vệ trụ đối phương. Nhờ đó hai tiền vệ trung tâm chủ động lùi sâu, đứng gần với các trung vệ, nhờ đó họ có thể che chắn cho hàng phòng ngự. Nói cách khác, lúc này đội hình của họ được triển khai là 4-4-2-0.
Thông điệp chung là đều duy trì đội hình tập thể trong một khuôn khổ chặt chẽ. Tuy vậy điều làm nên giá trị của 4-4-2 không chỉ đơn thuần là sức mạnh của hàng phòng ngự mà còn là ở khả năng phản công sắc bén, hiệu quả. Công thức là: sử dụng bóng bổng, vượt tuyến, hướng vào hai hành lang và hai biên, chỉ từ 2-3 đường chuyền đã mở ra cơ hội để tiền đạo phía trên băng cắt và dứt điểm.
Với Leicester và Atletico, hệ thống tấn công được đơn giản hoá đến mức tối đa. Đội hình được bố trí ở cự ly gần, đi kèm với đó là cường độ hoạt động liên tục, quyết liệt, với lối chơi giàu thể lực, sẵn sàng đấu tay đôi ở từng điểm nóng trên sân.
Cũng vì thế, với Leicester và Atletico, ở họ có nhiều điểm chung về thông số kỹ thuật: đây đều là những đội có hàng thủ khó bị đánh bại nhất; thời lượng kiểm soát bóng luôn ở mức cực đoan và thua đối phương; tỷ lệ tắc bóng thành công luôn ở mức cao….
Người ta đã phải “ngã mũ thán phục” với những gì mà Leicester và Atletico làm được ở mùa giải năm nay. Sức mạnh của họ bắt nguồn từ việc quay trở lại với sơ đồ 4-4-2, một hệ thống đã từng bị xem là lạc hậu. Thế nhưng giờ đây nó lại được tái sinh và khẳng định giá trị của mình. Nó chứng tỏ trong bóng đá, chiến thuật và sơ đồ là “muôn hình vạn trạng”. Đôi khi nhìn vào quá khứ ở đó người ta sẽ tìm ra con đường để đi tới thành công trong tương lai.
Với Leicester và Atletico, họ đã tìm được “kho báu cổ” để thành công cho hiện tại: chiến thuật 4-4-2.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]