Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2022 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội nữ Vietinbank và nam Thể công.

Giải bóng chuyền U23 quốc gia là giải đấu giành cho lứa VĐV trẻ cuối cùng của mùa giải năm nay.

Giải đấu được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đăk Lắk tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các VĐV bóng chuyền trẻ.

Thể công đánh bại Trà Vinh sau 5 set đấu để lên ngôi vô địch

6 đội bóng nam góp mặt đó là Biên Phòng, Thể Công, Nam Định, Trà Vinh, TP Hồ Chí Minh và Bên Tre; 6 đội bóng nữ là chủ nhà Đắk Lắk, Hà Nội, BTL Thông tin, TP Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh và Vietinbank.

Trải qua 1 tuần giao tranh, giải đấu đã tìm ra 2 cái tên lên ngôi vô địch đó là nữ Vietinbank và nam Thể công. Thầy trò HLV Kim Huệ đã có một chiến thắng không quá khó khăn trước BTL Thông tin – đối thủ đáng gờm. Đội bóng ĐKVĐ đã giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ.  Ở nội dung nam, Thể công đã trải qua một trận đấu 5 set chật vật để giành chiến thắng 3-2 trước Trà Vinh. 

Sau khi kết thúc giải đấu, các đội bóng sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải năm 2023 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. 

Ảnh: TTXVN