Sau ngày thi đấu đầu tiên môn Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 hôm qua 24/11, Quân đội và TP HCM tạm dẫn đầu bảng huy chương.

Hôm qua 24/11 ngày thi đấu thứ nhất của môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã diễn ra tại trường bắn Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội đã nhanh chóng khẳng định vị thế khi tạm dẫn đầu khi cùng giành 2 Huy chương vàng, kế tiếp là các đoàn Công an nhân dân, Hải Dương với mỗi đoàn giành 1 tấm HCV.

Môn Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc đã khởi tranh hôm qua 23/11 (ảnh: Anh Tú)

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền là gương mặt ấn tượng khi cô giành 2 tấm HCV nội dung 10m súng trường hơi nữ cả ở phần thi đồng đội và cá nhân. Ngoài ra, gương mặt kỳ cựu Trần Quốc Cường cũng tỏa sáng với tấm HCV ở nội dung 50m súng ngắn nam.

Tại đại hội năm nay xạ thủ Quốc Cường gần chạm mốc tuổi 50 và VĐV của Hải Dương và ĐT Bắn súng Việt Nam chính là gương mặt kỳ cựu nhất.

Xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường ở nội dung thi 50m súng ngắn (ảnh: Anh Tú)

Tại Đại hội năm nay, môn bắn súng sẽ diên ra từ ngày 23-29/11, quy tụ 260 VĐV, 55 HLV/cán bộ của 13 đơn vị trên cả nước tham gia tranh tài ở 50 bộ huy chương. Giải đấu sẽ giúp rà soát lại phong trào môn Bắn súng trên toàn quốc, tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị tranh tài tại Asian Games vào năm sau, các giải quốc tế và vòng loại Olympic 2024.

Tại Đại hội năm 2018 Quân đội xếp nhất toàn đoàn khi giành tới 14 tấm HCV trong khi đoàn Hà Nội xếp thứ 2 với 10 tấm HCV.

Ảnh: T.H