2022-11-22 16:59:06
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL2NvbnRlbnQvMjAyMi8xMS8yMi8zLTE2NTcuanBn.webp
Array

Bị người khác ganh ghét, sân si, người bản lĩnh sẽ không trả thù mà làm 2 điều này

Khi bị ganh ghét, sân si, việc trả thù dường như là thừa thãi. Những người có bản lĩnh thường làm 2 điều này thì người khác mới nể phục mình.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ phải tiếp xúc với đủ kiểu người. Có người tốt với ta nhưng cũng có người chỉ sân si, ganh ghét chúng ta mà thôi. Cũng có người chỉ muốn làm chúng ta bị tổn thương, đau khổ. 

Nếu trong mắt bạn chỉ hướng về người đã làm tổn thương bạn và tất cả những gì bạn nghĩ đến là trả thù, nền tảng cuộc sống của bạn sẽ tối tăm. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của bạn chỉ dành cho những người bạn thù ghét mà thôi. Và điều này thực sự không đáng.

Đối với những người đã giúp đỡ chúng ta, chúng ta nên biết ơn và trả ơn. Nhưng với những người đã làm tổn thương chúng ta thì ta cũng không cần phải trả thù mà chỉ cần làm 2 điều này là đủ.

Không quan tâm quá nhiều và buông bỏ thực sự


Khi ai đó làm tổn thương bạn. Bạn không cần trả thù họ mà hãy tự chữa lành nỗi đau của bản thân. Nếu bạn muốn giảm bớt tổn thương, bạn đừng quan tâm đến những người đó. Bạn hãy học cách buông bỏ thực sự. Bạn càng quan tâm đến họ nhiều, bạn lại càng khó vượt qua nỗi tổn thương, đau khổ.

1

Tuy nhiên, nếu bạn không quan tâm đến vết thương này thì tổn thương đó chỉ là một khúc quanh nhỏ trong cuộc đời bạn và sẽ không có vết thương nào sau khi nó qua đi. Bạn càng quan tâm đến người đó, bạn càng thực sự cho người ta quyền làm tổn thương bạn. Thay vì thù ghét và cho người ta cơ hội làm tổn thương mình, bạn không cần quan tâm đến người đó.

Sống tốt, sống hạnh phúc

Sống tốt là cách trả thù “tàn nhẫn” nhất với những người tổn thương bạn. Với những người sân si, ganh ghét bạn. Điều vui nhất với họ là được nhìn thấy bạn đau đớn, thất vọng và suy sụp.

3

Tuy nhiên, nếu bạn sống tốt, sống hạnh phúc thì sự tổn hại mà người gây nên cho bạn trở nên vô nghĩa và vô giá trị. Người làm tổn thương bạn sẽ tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Nếu bạn muốn trả thù ai đó, cách thông minh nhất là sống một cuộc sống tốt hơn người ta.

Bằng cách này, bạn có thể coi thường anh ta bằng thái độ kiêu ngạo. Bất kể anh/cô ta có làm gì thì cũng không gây ra mối đe dọa nào với bạn. Trong cuộc sống này, bạn không nên sống vì người đã làm tổn thương bạn mà nên sống cho chính bạn và những người yêu thương bạn.

Bài viết mới nhất

Trồng cây xoài trước nhà có tốt không?

Nhiều người quan tâm rằng trồng cây xoài trước nhà có tốt hay không, hãy cùng tìm hiểu.Cây Xoài có tên khoa học là...

Người nước ngoài không dùng ốp lưng điện thoại, biết lý do ai cũng gật gù công nhận

Người nước ngoài không thích sử dụng ốp lưng cho điện thoại di động. Lí do đằng sau điều này đã được công nhận là một sự khôn ngoan.

NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati

Sau quãng thời gian bị thất sủng tại Barcelona, cuối cùng Ansu Fati đã bị đẩy sang Brighton theo dạng cho mượn. Tại đây,...

Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal

Ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn trước Tottenham Hotspur. Nhiều năm qua, chưa bao giờ...

Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves

Ait-Nouri trở thành mục tiêu của một số câu lạc bộ lớn nhất Premier League sau phong độ ấn tượng cùng Wolves mùa này....